Đồng Tháp không trụ hạng bằng mọi giá

Với đội bóng này, chuyện xuống hạng gần như đã an bài. Và chuyện lên, xuống hạng của đội bóng miền Tây này cũng đã trở nên bình thường. Họ xác định đủ lực thì lên đá chuyên nghiệp V-League, còn yếu và thiếu thì xuống chơi hạng Nhất.

Đầu mùa bóng năm nay, Đồng Tháp bắt tay vào xây dựng nền tảng bóng đá chuyên nghiệp căn cơ. Như bán vé dài hạn cho CĐV, lập các quầy hàng bán đồ lưu niệm quanh sân vận động. Phía tỉnh thì chỉ đạo nhiều doanh nghiệp Đồng Tháp tăng cường sang chia sẻ quản lý với CLB. Tuy nhiên, sự cải cách để tìm cho Đồng Tháp một hướng đi lại không thể giúp CLB này mạnh hơn và có thể duy trì được thành tích tốt. Hầu hết cầu thủ trưởng thành từ địa phương không cáng đáng nổi việc giữ đội bóng ở nửa trên bảng xếp hạng.

Điểm cộng cho bóng đá Đồng Tháp là xác định có lực thì đá chuyên nghiệp, yếu thì chơi hạng Nhất chứ không căng ra trụ hạng bằng mọi giá. Ảnh: XUÂN HUY

Nếu như các CLB khác chuẩn bị cho mùa giải đình đám với các vụ chuyển nhượng tiền tỉ thì Đồng Tháp vẫn âm thầm giật gấu vá vai.

Ngay cả các HLV Đồng Tháp cũng thế. Họ vẫn chọn “cây nhà lá vườn”, hết Phạm Công Lộc thì đến Trần Công Minh, Phạm Anh Tuấn, Lai Hồng Vân...

Chiều nay, Đồng Tháp lại tiếp đối thủ có thực lực mạnh QNK Quảng Nam, một trận đấu mang tính bước ngoặt nữa cho thầy trò HLV Trần Công Minh. Nếu trắng tay thì thật nguy vì “quỹ” trận sân nhà cạn kiệt. Vòng đấu tuần trước tiếp đối thủ hy vọng có điểm là XSKT Cần Thơ, thế mà chủ sân Cao Lãnh vẫn trắng tay thì chiều nay tiếp Quảng Nam, thật khó có cơ hội cho đội bóng miền Tây.

Thương cho đội bóng này nhiều khó khăn nhưng cũng mừng cho họ khi xem chuyện lên, xuống hạng là lẽ thường tình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới