HLV Hoàng Anh Tuấn: “U-19 Việt Nam nắm quyền tự quyết”

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết đội tuyển U-19 Việt Nam giành 1 điểm trước đối thủ mạnh U-19 UAE cũng là một kết quả không tồi. Ông khen ngợi ý chí ngoan cường của các cầu thủ trẻ Việt Nam mặc dù chơi thiếu người vẫn giữ sự tập trung đến phút cuối.


U-19 Việt Nam (áo đỏ) chơi kiên cường trước đối thủ lớn

Về cơ hội của U-19 Việt Nam với suất vào tứ kết lần đầu tiên ở giải châu Á sau hai trận có 4 điểm, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Chúng tôi đang có lợi thế vì nắm quyền tự quyết số phận của mình ở trận cuối gặp U-19 Iraq. Thế nhưng ở trận đấu này, U-19 Việt Nam lại vắng trung vệ đội trưởng Trọng Đại vì hai thẻ vàng. Đây là một cầu thủ quan trọng ở hàng phòng ngự. Vì thế chúng tôi sẽ vẫn phải cố gắng hết sức ở trận đấu cuối cùng. Dù thế nào, tôi cũng xin chúc mừng các học trò. Họ đã rất cố gắng ở trận đấu này”.

Trận gặp U-19 UAE, chân sút Hồ Minh Dĩ ghi bàn giúp U-19 Việt Nam dẫn trước nhưng đến phút 58, Husain Abdulla san bằng 1-1 từ chấm phạt đền 11 m, sau khi Trọng Đại phạm lỗi trong vòng cấm.


Các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn nắm quyền tự quyết một chiếc vé vào tứ kết giải U-19 châu Á

Trận đấu cuối, các học trò Hoàng Anh Tuấn chỉ cần 1 điểm là ghi danh vào lịch sử giải U-19 châu Á với chiếc vé vào tứ kết. Điều này dễ thành hiện thực, bởi U-19 Iraq đã chắc suất vào tứ kết nên chỉ cần hòa nhằm dưỡng chân các trụ cột. Trong khi đó, U-19 CHDCND Triều Tiên sau hai trận thua đã bị loại, còn đối thủ U-19 UAE (1 điểm) buộc phải thắng và chờ kết quả trận U-19 Iraq (6 điểm) - U-19 Việt Nam (4 điểm).

Cuộc so tài này diễn ra lúc 23 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 20-10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới