Khi HLV Nhật Bản đưa V-League ra dạy những nhà làm bóng đá

(PLO)- Gần đây, các cấp độ đội tuyển Campuchia tham dự các giải đấu quốc tế và thua đậm, dư luận lại hoài nghi nhóm chuyên gia, HLV Nhật Bản vô tích sự, không làm nên trò trống gì cho bóng đá nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong nội bộ LĐBĐ Campuchia (CFA) đã có ý kiến đề nghị mời lại HLV Felix Dalmax người Argentina từng để lại dấu ấn đưa U-22 Campuchia vào bán kết SEA Games 2019 và giúp các cầu thủ thi đấu có bản sắc.

HLV Keisuke Honda lấy V-League và bóng đá Việt Nam ra để nhắc những nhà làm bóng đá Campuchia cần phải kiên nhẫn và tạo nền tảng tốt. Ảnh: CTV

HLV Keisuke Honda lấy V-League và bóng đá Việt Nam ra để nhắc những nhà làm bóng đá Campuchia cần phải kiên nhẫn và tạo nền tảng tốt. Ảnh: CTV

Cách đây hai năm, CFA đã thanh lý hợp đồng với HLV Dalmax, thay vào là Ryu Hirose và Keisuke Honda. Các đội trẻ U-20, U-17... đều do các HLV Nhật Bản dẫn dắt thi đấu giải Đông Nam Á, vòng loại châu Á và đều thua dễ để bị loại ngay sau vòng bảng.

Sáng 27-10, tổng quản Keisuke Honda tổ chức họp báo tại Campuchia và lên tiếng. Thật bất ngờ khi trong phần biện luận lẫn chỉ ra thất bại của bóng đá Campuchia, cựu cầu thủ tiếng tăm của Nhật Bản đã nhắc đến V-League của Việt Nam (VN): “Các bạn hãy nhìn sang V-League của VN hay Thai-League của Thái Lan. Những giải đấu chuyên nghiệp này đã khởi đi trên một thập niên rồi mới được như thế. Chúng ta không nên nhìn V-League và Thai-League rồi ghen tị mà không biết chỗ đứng của mình và không biết mình là ai. Rõ nhất là V-League, từ các học viên, các ông bầu làm bóng đá quyết liệt, tiền của các doanh nghiệp tư nhân lẫn nhà nước đổ vào gần hai thập niên qua, V-League mới được như thế, làm nền tảng để đội tuyển quốc gia của họ mạnh và phát triển như thế. Campuchia mới chỉ bằng góc nhỏ của họ. Campuchia chỉ mới xuất phát 3-4 năm nay mà đòi hỏi quá thì sẽ rất khó. Cần phải có thời gian, có lộ trình. Hãy so sánh, VN đang đứng thứ 96 thế giới, còn Campuchia là 177 trong bảng xếp hạng FIFA. Campuchia phải cải tạo thứ hạng FIFA và phải chuẩn bị thật tốt các đội tuyển quốc gia. Mà để làm được điều đó thì C-League của Campuchia phải mạnh. Chúng ta không nên đốt giai đoạn mà phải đi từng bước chắc chắn. Bi kịch sẽ xảy ra nếu chúng ta “ăn xổi ở thì” trong bóng đá...”.

“Chúng ta không nên nhìn V-League và Thai-League rồi ghen tị mà không biết chỗ đứng của mình và không biết mình là ai.”

Cựu danh thủ Nhật Bản KEISUKE HONDA

HLV Keisuke Honda sẽ là người dẫn dắt đội U-23 Campuchia thi đấu SEA Games 32 trên sân nhà, còn ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì bộ đôi Ryu Hirose và Honda phụ trách.

Danh thủ Keisuke Honda của Nhật Bản còn khẳng định: “Để đạt được tầm như bóng đá VN và Thái Lan thì Campuchia phải mất 10-20 năm nữa và thời gian ấy ngắn hay dài còn phụ thuộc vào sự kiên nhẫn của những nhà quản trị, lãnh đạo Campuchia”.

Theo ý kiến chuyên môn thì có vẻ như bóng đá Campuchia đang sốt ruột và muốn “nhảy cóc” sau một lần họ vào đến bán kết SEA Games. Cũng cần biết là hiện nay chuyên gia Satoshi Saito, CEO của C-League, vẫn đang tâm huyết khi làm nhiệm vụ nâng tầm bóng đá Campuchia nhưng dư luận nước này thì sốt ruột với việc từ đội tuyển Campuchia sang đến các đội tuyển trẻ đá đâu thua đó ở các giải Đông Nam Á đến vòng loại châu Á.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm