Không khí đón giao thừa tại các địa phương trên cả nước

(PLO)- Chỉ còn vài tiếng nữa là đến thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, PV PLO sẽ liên tục cập nhật không khí đón giao thừa tại các địa phương trên cả nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Người dân trên cả nước nô nức đón giao thừa

- 2.024 drone thắp sáng bầu trời Thủ đô Hà Nội

truc 2.jpg
truc 3.jpg
truc 4.jpg
truc 5.jpg
truc 6.jpg
truc 7.jpg
truc 10.jpg
truc 11.jpg
truc 12.jpg
truc 14.jpg
truc.jpg

-Tại Cần Thơ, đúng 0 giờ, pháo hoa đã rực sáng trên bầu trời chào đón năm mới Giáp Thìn 2024 với nhiều kỳ vọng mới.

Ông Lê Thế Vinh (ngụ tỉnh Vĩnh Long) phấn khởi nói: “Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục học tập, lao động. Chúc bà con nông dân trong đó có tôi một năm mới bội thu”.

hao 3.jpg
hao 2.jpg
hao.jpg
hao 9.jpg
hao 7.jpg
hao 6.jpg

-Màn pháo hoa thời khắc giao thừa tại TP.HCM:

Đúng 00h00 điểm bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao khu vực hầm Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) được bắn lên bầu trời Thành phố, những hình dáng đẹp mắt, màu sắc rực rỡ của màn pháo năm nay khiến cho nhiều người phải thổn thức.

Màn pháo hoa mãn nhãn kết thúc lúc 00h15’ với từng đợt pháo được sắp xếp, theo các mô hình khác nhau tạo nên sự riêng biệt của TP.HCM.

Anh Minh Hải (quận 12) cho biết năm nay hạnh phúc khi đi xem pháo hoa cùng người yêu. "Mình chúc cho những ai đang cô đơn qua năm mới sẽ nhận được hạnh phúc, có thật nhiều niềm vui trong năm 2024". Năm nay pháo hoa với nhiều hình tượng lạ mắt mang đến sự kỳ vọng lớn lao cho người dân trong năm mới,

Cùng gia đình trải qua khoảnh khắc đáng nhớ, bạn Thạch Linh (quận 8) cho hay năm qua gia đình có nhiều chuyện không vui, tuy nhiên trong thời khắc giao thừa lại có thể cùng nhau chia sẻ những chuyện vui buồn đã qua. "Cùng nhau ngắm nhìn pháo hoa thật đẹp mình kỳ vọng năm mới Giáp Thìn 2024 sẽ mang lại cho gia đình mình thật nhiều may mắn, hạnh phúc và luôn sum vầy.

TP 1.jpg
TP 2.jpg
TP 3.jpg
TP 4.jpg
TP 5.jpg
TP 6.jpg
TP9.jpg
TP 8.jpg
TP 7.jpg
TP.jpg

-Tại Gia Lai: Hàng chục ngàn người ken kín quảng trường chờ khoảnh khắc giao thừa và màn pháo hoa. Và đúng 0 giờ, sau màn đếm ngược là màn pháo hoa tung trời, rực rỡ trong tiếng hò reo chòa đón năm mới của hàng chục ngàn người dân.

Đêm giao thừa 30 Tết năm nay, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP Pleiku), hàng chục ngàn người dân tỉnh Gia Lai tụ tập về chứng kiến đón khoảnh khắc chào năm mới với màn bắn phá hoa hấp dẫn. Đây là hoạt động được rất nhiều người trông đợi sau nhiều năm địa phương không bắn pháo hoa.

Sau 15 phút pháo hoa nổ tung trời, hàng chục ngàn người dân tham gia lễ đón giao thừa tỏ ra hết sức mãn nhãn và cầu nguyện cho năm mới được bình an, mạnh khỏe và nhiều may mắn.

Từ sớm, anh Y Thìn (ngụ xã Chư Á, TP Pleiku) háo hức đưa vợ cùng hai con nhỏ vào phố ngắm pháo hoa: “Năm nay tôi rất vui, được cùng vợ và con đi chơi đêm giao thừa, xem bắn pháo hoa. Chỉ mong năm mới an lành, mạnh khỏe”.

Trước đó, từ 22 giờ, người dân đã tề tựu về quảng trường để thưởng thức chương trình văn nghệ chào Xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề “Xuân yêu thương-Tết đoàn viên”.

Đặc biệt, chương trình mở màn với ca khúc “Hạnh phúc xuân ngời” đã mở ra không khi vui tươi, chan hòa, xóa tan đi những phiền lo của năm cũ, nhường chỗ cho một năm mới với biết bao niềm hân hoan và hy vọng.

Lời bài hát tô điểm sắc màu, sự tươi mới của tuổi trẻ qua tiếng chim hót, tia nắng… tiếng nói cười hạnh phúc xuân ngời. Khép lại năm 2023 và bước sang năm mới 2024.

le kien.jpg
le kien 1.jpg
le kien 2.jpg
le kien 3.jpg

-Pháo hoa chào mừng năm mới tại Kỳ Đài Đại Nội Huế:

nguyen do.jpg
nguyen do 1.jpg
do.jpg

-Pháo hoa tại hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ:

hinh 2.jpg
hinh 4.jpg
hinh 1.jpg
hinh 3.jpg
hinh.jpg
hinh 5.jpg

-Tại TP Quy Nhơn (Bình Định), ngay thời khắc 0h mùng Một Tết (tức ngày 10-2), hàng ngàn người dân phố biển chờ đón thời khắc giao thừa, pháo hoa rực rỡ.

z5149667508647_3029ddc86382ae8051477027773bf80f.jpg
z5149667501673_d85498a825b0edd94cf46fd4815ab40c.jpg
z5149667515832_e5e4cd6c5036f98c23e5d93438081e8c.jpg

Giây phút chờ đợi của người dân đã mãn nhãn với màn pháo hoa hoành tráng ở Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Binh Dinh 7.jpg
Pháo hoa ở Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

-Tại thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế), từ chiều tối người dân và du khách có mặt tại chương trình nghệ thuật chào năm mới - Xuân Giáp Thìn 2024 kết hợp bắn pháo hoa tầm thấp đón Giao thừa do TX. Hương Thủy tổ chức tại điểm du lịch cộng đồng cầu ngói Thanh Toàn (xã Thủy Thanh).

hue 5.jpg

Với chủ đề “Hương quê tết Việt”, chương trình nghệ thuật Chào năm mới – xuân Giáp Thìn 2024 gồm 4 chương: Xuân quê hương; Chúc xuân; Vũ khúc đón xuân; Xuân và tuổi trẻ. Tất cả được trình diễn tại sân khấu nổi ngay dưới chân cầu ngói Thanh Toàn.

Sau màn biểu diễn trống hội kết hợp múa lân, múa rồng “Long lân hội tụ - Nghênh xuân Giáp Thìn” của Thái Nghi Đường và trình diễn ánh sáng “Timecode” bao phủ lên cầu ngói Thanh Toàn, chương trình đem đến cho khán giả những tiết mục ca múa nhạc sôi động, vang vọng âm hưởng mùa xuân, như: Chúc xuân, Hương sắc xuân, Âm sắc Huế, Ngày xuân long phụng sum vầy, Vũ khúc đón xuân…

hue 3.jpg

Trên khán đài nổi được bố trí trên sông Như Ý, khán giả còn được thưởng lãm những phần trình diễn đặc sắc như: thời trang áo dài chủ đề “Tết Việt”, “Sắc xuân”; độc tấu violin; rock; mirror dance (nhảy gương)…, trong đó, màn trình diễn mirror dance với sự kết hợp của hiệu ứng màn hình led, ánh sáng lazer, đèn hiệu ứng sân khấu phản chiếu lên trang phục gương của nhóm nhảy) đã đem đến những ấn tượng mạnh về thị giác cho khán giả.

Tiếp sau phần trình diễn nghệ thuật đầy ấn tượng là màn pháo hoa tầm thấp bên cây cầu ngói có tuổi đời gần 250 năm đúng vào thời khắc tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới đã mang thêm nhiều cảm xúc cho người dân và du khách thập phương.

-Tại Cần Thơ: Khoảng 23 giờ 15 phút, người dân bắt đầu đổ về hướng bờ kè sông Hậu, bến Ninh Kiều ngày càng đông. Theo bà con, đây là hai vị trí gần sống Hậu, có thể xem rõ pháo hoa.

Năm nay, điểm bắn pháo hoa tầm cao của TP Cần Thơ được đặt trên sà lan 2.500 tấn, neo đậu tại khu vực ngã ba sông Cần Thơ và sông Hậu (cách nhà hàng Hoa Sứ 300m).

Lực lượng CSGT cũng đã nỗ lực để phân luồng, đảm bảo lưu thông cho người dân.

Ct 4.jpg
Ct 2.jpg
CT 1.jpg

-Tại Quảng Trị: Tối 9-2, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã chỉ đạo, công an các huyện bảo đảm trực 100% quân số, thực hiện nhiệm vụ bám địa bàn, tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi sử dụng pháo trái phép.

Thời gian thực hiện tuần tra kiểm soát từ 20 giờ tối ngày 9-2 đến 2 giờ ngày 10-2 (tức từ đêm giao thừa đến rạng sáng ngày Mồng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024).

IMG_9880.jpeg
IMG_9879.jpeg
IMG_9877.jpeg

-Tại TP.HCM: Người dân ngồi chật kín đoạn đường dài gần 1km chờ xem pháo hoa.

Cập nhật lúc 23 giờ tại điểm bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại nóc hầm Thủ Thiêm (TP Thủ Đức), người dân ngồi chật kín đoạn đường Tôn Đức Thắng (Quận 1) dài gần 1km.

Chỉ còn khoảng 1 giờ, thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới 2024 sẽ chính thức được diễn ra. Thời điểm này người dân ùn ùn đổ về công viên bến Bạch Đằng để ngắm pháo hoa.

Ngoài khu vực công viên, đoạn đường Tôn Đức Thắng dài gần 1km chật kín người dân ngồi xếp lớp. Trong đó có rất nhiều trẻ em dưới 10 tuổi được gia đình cho đến xem pháo hoa dù đã khuya.

Tại đây, người dân thuê một tấm trải bằng giấy có diện tích 1m2 để ngồi với giá 10.000 đồng.

IMG_9873.jpeg
IMG_9874.jpeg
IMG_9875.jpeg
IMG_9876.jpeg

-Tại Nghệ An: Làng Chùa Khê (xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên) từ buổi tối hàng ngàn người dân đã tập trung về nhà văn hóa để chuẩn bị đón giao thừa. Trước đó, thanh niên trong làng đã trang trí đường làng, nhà văn hóa và tổng diễn các tiết mục văn nghệ để trình diễn trong đêm.

Sau màn trình diễn của các em, Ban Tổ chức phát lì xì cho tất cả trẻ em trong làng từ nguồn vận động con em trong làng đóng góp. Tiếp sau màn trình diễn là đốt lửa trại và uống rượu cần, hát nhạc mừng Đảng đón xuân ngay trong đêm giao thừa. Đây là truyền thống nhiều năm ở địa phương này.

IMG_9849.jpeg
IMG_9848.jpeg
IMG_9841.jpeg
IMG_9839.jpeg

-Tại Hà Nội: Gần 23 giờ, rất đông người dân đã tập trung tại ngã tư Văn Cao - Thuỵ Khuê để được tận mắt chiêm ngưỡng Lễ hội Ánh sáng Nghệ thuật mang tên “Rực rỡ Thăng Long”.

Được biết, đây là màn trình diễn với 2.024 drone - số lượng drone nhiều kỷ lục tại khu vực Đông Nam Á. Đồng thời kết hợp cùng âm nhạc được sáng tác riêng bởi nhạc sĩ Quốc Trung. Hệ thống âm thanh chất lượng cao và màn hình tường thuật trực tiếp được lắp đặt xung quanh khu vực hồ Tây.

Màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật có chủ đề "Một ngày kinh đô - Ngàn năm lịch sử" được lấy cảm hứng từ chính nền văn hiến ngàn năm lịch sử của Thủ đô Hà Nội, là biểu tượng kết tinh các giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam. Với mong muốn mang đến một tác phẩm nghệ thuật độc bản gói trọn tinh hoa văn hoá, lịch sử của vùng đất.

Dù còn khoảng gần 1 tiếng đồng hồ nữa mới chính thức diễn ra màn biểu diễn ánh sáng. Tuy nhiên, khu vực xung quanh ngã ba Văn Cao - Thuỵ Khuê rất đông đức. Nhiều phố nhỏ, ngã rẽ đều tắc nghẽn. Các điểm trông giữ phương tiện quanh khu vực trình diễn đều chật kín chỗ.

Anh Bùi Huy (Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, ngay khi biết thông tin về chương trình ánh sáng nghệ thuật này, anh khá háo hức và mong chờ. Vì đây là lần đầu tiên Hà Nội có chương trình quy mô và đặc sắc mang tính văn hoá vậy. Sau màn biểu diễn sẽ là chương trình pháo hoa chào đón năm mới Giáp Thìn 2024.

“Chính vì vậy, tôi quyết định đi xe hơn 24 km để tới đây chứng kiến tận mắt màn trình diễn này.”-anh Huy nói.

Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long sẽ chính thức được diễn ra vào 23 giờ 30.

Tiếp nối màn trình diễn drone, Quận Tây Hồ cũng sẽ triển khai bắn pháo hoa tầm cao từ 0:00 tới 0:15 ngày 10-2-2024.

IMG_9871.jpeg
IMG_9870.jpeg

-Tại Đắk Lắk: Quảng trường 10-3 TP Buôn Ma Thuột diễn ra chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào đón Tết Giáp Thìn năm 2024.

Tại chương trình có nhiều hoạt động như: Biểu diễn các tiết mục nghệ thuật vui tươi chào đón năm mới, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu...

Theo ghi nhận, vào 21 giờ tối, người dân ở các huyện, thị xã đã đổ xô về TP Buôn Ma Thuột để đón giao thừa, xem bắn pháo hoa.

Nhiều tuyến đường tại TP Buôn Ma Thuột, gần với khu vực bắn pháo hoa bị ách tắc cục bộ.

Sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa tầm thấp (thời lượng khoảng 15 phút) khiến đông đảo người dân vô cùng ấn tượng.

IMG_9865.jpeg
IMG_9866.jpeg
IMG_9867.jpeg

-Tại Hải Phòng: Hàng nghìn người đổ về trung tâm TP chờ đón thời khắc giao thừa.

Gần 23 giờ, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hải Phòng để thưởng thức chương trình nghệ thuật chào năm mới và đón xem pháo hoa ở khu vực trung tâm.

Năm nay, TP Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa ở 12 điểm. Chính vì vậy, lượng người đổ về điểm bắn pháo hoa tại trung tâm TP không quá đông như dịp Tết Dương lịch.

Cùng với việc TP tổ chức cấm xe tại các tuyến đường xung quanh trung tâm càng giúp cho đường phố khu vực này thông thoáng, người dân dễ dàng dạo bộ quanh khu vực trung tâm TP.

IMG_9864.jpeg
IMG_9863.jpeg
IMG_9862.jpeg
IMG_9861.jpeg
IMG_9860.jpeg

-22 giờ 35 phút, pháo hoa cũng rực sáng tại Rạch Giá (Kiên Giang) để chào đón năm mới. Điểm pháo hoa tại Rạch Giá có hơn 20.000 người dân tham gia.

IMG_9852.jpeg
IMG_9851.jpeg
IMG_9853.jpeg
IMG_9850.jpeg

-Tại TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), sau chương trình nghệ thuật, màn bắn pháo hoa chào năm mới đã diễn ra trong sự phấn khởi của người dân. Nhiều du khách đến Phú Quốc dịp Tết Nguyên đán này cũng vui vẻ cùng người dân địa phương đón giao thừa.

Năm nay, Kiên Giang tổ chức hai điểm bắn pháo hoa, gồm: tại Trung tâm sinh hoạt cộng đồng TP Rạch Giá (quảng trường Trần Quang Khải) và tại khu vực đường băng Sân bay cũ (TP Rạch Giá).

IMG_9859.jpeg
IMG_9858.jpeg
IMG_9857.jpeg

-Tại TP.HCM, Tối 9-2 (tức 30 Tết Giáp Thìn năm 2024) hàng ngàn người đổ về đón giao thừa, tạo nên khung cảnh kẹt xe, chen chúc ở trung tâm TP.HCM để xem pháo hoa nghệ thuật tầm cao.

Khác với không khí yên bình của những ngày nghỉ vừa qua, tối nay đêm 30 âm lịch, cùng cả nước đang chuẩn bị tạm biệt năm cũ, hàng ngàn người đổ về đón giao thừa ở trung tâm Thành phố. Các ngã đường dẫn vào trung tâm TP.HCM như Hai Bà Trưng, Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi (quận 1)... bắt đầu đông dần, một số nơi kẹt xe cục bộ.

tphcm-1.jpeg
tphcm-2.jpeg
tphcm-3.jpeg
tphcm-4.jpeg
tphcm-7.jpeg
tphcm-8.jpeg
tphcm-9.jpeg
tphcm-10.jpeg
Ảnh: Hải Nguyên
tphcm-11.jpeg
tphcm-12.jpeg
tphcm-13.jpeg
tphcm-14.jpeg
tphcm-15.jpeg
tphcm-16.jpeg
tphcm-17.jpeg
tphcm-18.jpeg
Người dân nô nức đến khu vực trung tâm TP.HCM chờ bắn pháo hoa. ẢNH: B.P

Càng về khuya, trung tâm TP.HCM càng trở nên đông. Hàng ngàn người đổ về đón giao thừa, người dân và du khách đang hoà mình trong không khí rộn ràng để chuẩn bị đón năm mới 2024.

Càng gần đến thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, dòng người kéo đến các điểm bắn pháo hoa càng đông như tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức), công viên bến Bạch Đằng, phố đi Bộ Nguyễn Huệ, đường Hàm Nghi, đường Tôn Đức Thắng (quận 1) chật kín người và xe. Tất cả đều hướng mắt ánh mắt về bên kia bờ sông để chờ pháo hoa bắn lên trời.

Tại khu vực đường Tôn Đức Thắng, đường thông thoáng, người dân tràn ra đường check in. Theo đó từ khoảng 20h các tuyến đường dẫn ra đường Tôn Đức Thắng (quận 1), đều đã được lực lượng chức năng cho dựng rào chắn, cấm tất cả các xe ra vào, để đảm bảo an toàn cho người dân, tập trung về khu vực công viên bến Bạch Đằng ngắm pháo hoa.

Việc cấm đường đã được lực lượng chức năng thông báo từ trước và đều có hướng dẫn đường đi thay thế.

Một dân quân tự vệ cho biết đoạn đường Tôn Đức Thắng cấm từ chân cầu Ba Son phía TP.HCM đến chân cầu Khánh Hội (quận 4) "để tạo ra không gian đi bộ thông thoáng cho người dân đến ngắm pháo hoa".

Tại bãi cỏ của công viên bến Bạch Đằng, hàng ngàn người dân đã "trải bạt" ngồi chờ sẵn. Một số người tận dụng con lươn phân làn đường để dựa lưng chờ tới giờ xem pháo hoa.

TPHCM có tám điểm bắn pháo hoa, trong đó, bắn pháo hoa tầm cao tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi).

Sáu điểm bắn pháo hoa tầm thấp được tổ chức tại: Đền tưởng niệm di tích Bến Nọc (TP Thủ Đức), Công viên Đầm Sen (quận 11), Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ), Khu di tích Láng Le Bàu Cò (huyện Bình Chánh), Công viên Văn hóa quận Gò Vấp, Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn).

ga-sai-gon-1.jpeg
ga-sai-gon-2.jpeg
ga-sai-gon.jpeg
Hành khách tại Ga Sài Gòn tranh thủ về nhà đón tết. ẢNH: TRẦN MINH

- Tại Hà Nội: Khu vực Hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội, Từ 21h, người dân đã tập trung tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm để chờ xem pháo hoa đêm giao thừa. Thời tiết hôm nay khá thuận lợi cho màn trình diễn pháo hoa khi không có mưa như vài ngày trước đó. Quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, nhiều điểm trông giữ xe đã xếp kín chỗ, tuy nhiên, mức phí giữ xe khá cao: 50 ngàn đồng/xe máy, 200 ngàn đồng/xe ô tô.

Vườn hoa Vạn Xuân - quận Ba Đình, Hà Nội là nơi trình diễn nhạc nước Chào đón năm mới Giáp Thìn 2024" lần đầu tiên vào đêm Giao thừa 2024. Người dân và du khách tại Thủ đô sẽ có cơ hội trải nghiệm chương trình đón năm mới với màn trình diễn nhạc nước công phu vào đêm Giao thừa Tết Giáp Thìn 2024, bắt đầu từ 21h đến 0h đêm 30 Tết (ngày 9-2-2024).

Ở các tuyến phố khác tại Hà Nội, nhiều tiểu thương đã bày muối, mía cây, bóng bay… trên vỉa hè, tranh thủ bán cho những người đi xem pháo hoa về nhà.

ha-noi.jpeg
Ảnh: Minh Trúc

Chào đón năm mới Giáp Thìn, TP Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện trong đêm giao thừa, với 31 vị trí (quận Hoàn Kiếm có hai vị trí). Trong đó, có chín vị trí bắn pháo hoa tầm cao, mỗi nơi khoảng 600 quả, 22 vị trí còn lại bắn pháo hoa tầm thấp.

Chín vị trí bắn pháo hoa tầm cao ở TP Hà Nội, gồm: phía trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội (quận Hoàn Kiếm); vườn hoa Lạc Long Quân (trước cổng UBND quận Tây Hồ); khuôn viên đường đua F1 (quận Nam Từ Liêm); công viên Thống nhất (quận Hai bà Trưng); khu vực hồ Văn Quán (quận Hà Đông); thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây); khu đất dự án hồ điều hòa (xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì) và tại Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Đông Anh.

Đà Nẵng: 21 giờ, tại Đà Nẵng thời tiết chỉ còn 22 độ và gió rất lớn. Trời chuyển lạnh đột ngột trong ngày cuối cùng của năm Quý Mão vẫn không ngăn được bước chân người dân đổ về khu vực hai bờ sông Hàn đón giao thừa.

Không khí giao thừa tại TP Đà Nẵng

Giao thừa năm nay, TP Đà Nẵng sẽ bắn pháo tại ba điểm, gồm: trên đường Bạch Đằng nối dài (ngã ba đường Bạch Đằng nối dài - Bình Minh 6); tại khu vực trước Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu và tại Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang.

Theo đó, TP Đà Nẵng bắn gần 2.000 quả pháo tầm cao và 120 giàn tầm thấp. Trong đó, pháo hoa được bắn theo phương pháp trình diễn nghệ thuật không nhạc nền, sử dụng hệ thống bắn pháo hoa FireOne và hệ thống bán tự động bắn pháo hoa L100S.

z5149209487332_b6f36cecdca42d62cc4db9510676a372.jpg

Tập trung đông nhất vẫn là hai đầu cầu Rồng, nơi có nhiều linh vật rồng đủ loại được trang trí bắt mắt. Đây cũng là khu vực xem rõ nhất pháo hoa lúc 0 giờ được bắn trên vỉa hè sát sông Hàn, 1 trong 3 điểm bắn pháo hoa giao thừa tại Đà Nẵng năm nay. Không chỉ người dân, nhiều du khách Hàn Quốc, Trung Quốc cũng bắt đầu được xe khách chở về đây thưởng ngoạn khoảnh khắc trời đất giao hòa.

Người dân, du khách tại Đà Nẵng nô nức check in đường hoa xuân và các linh vật rồng trước giờ khắc giao thừa.

z5149209494575_c27dce7c892867e0a0075c8f9200f70e.jpg
z5149209493940_045723c44f91c0898c5d45e154d7e2ff.jpg
z5149209492739_8b7a6a11673101d96f5c905f1342702d.jpg

Lai Châu: Tết Giáp Thìn năm nay, tỉnh Lai Châu tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm, trong đó, tại TP Lai Châu bắn pháo hoa tại hồ Hạ, Phường Tân Phong với số lượng 90 giàn, thời gian bắn từ 23h15.

LAI CHAU.jpg

Theo ghi nhận tại thành phố Lai Châu, dù chưa đến giờ bắn pháo hoa nhưng người dân đã đổ ra các nẻo đường trung tâm thành phố để đi du xuân, đón tết và chờ đợi đến giờ xem bắn pháo hoa. Để phục vụ người vui xuân đón tết an toàn, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức lực lượng phân luồng giao thông tại nhiều địa điểm, hướng dẫn người dân đi chơi đêm giao thừa một cách an toàn.

LAI CHAU 1.jpg

Một cán bộ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán, đơn vị đã tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Từ đó, đơn vị huy động lực lượng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường cuộc sống bình yên cho Nhân dân, cán bộ chiến sỹ ứng trực 24/24 sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu…

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định: Người dân tập trung về Quảng trường Nguyễn Tất Thành- nơi diễn ra chương trình nghệ thuật đêm giao thừa Tết Nguyên Đán Giáp Thìn để chờ đón thời khắc chào đón năm mới.

quy-nhon-5.jpeg
quy-nhon-7.jpeg
21 giờ 30 đêm 30 Tết, hàng ngàn người dân tập trung ở quảng trường Nguyễn Tất Thành xem chương trình nghệ thuật chào đón năm mới.
binh dinh.jpg

Từ 17 giờ ngày 9-2(tức chiều 30 Tết), lực lượng chức năng phân luồng các tuyến đường dẫn về khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành. Do đã được hướng dẫn, nên việc di chuyển về khu vực này không xảy ra kẹt xe.

Năm nay, tỉnh Bình Định tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Đảng mừng xuân, và bắn pháo hoa tầm thấp trong giờ phút đón chào năm mới.

binh dinh 1.jpg
Các nghệ sĩ chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn trong đêm 30. Ảnh: DŨNG NHÂN.
quy-nhon-4.jpeg
quy-nhon-3.jpeg
quy-nhon-2.jpeg
quy-nhon-1.jpeg
Người dân ở Quy Nhơn vẫn mua hoa trong đêm 30 Tết. Ảnh: NV

Khoảng 21 giờ đêm 30 Tết, nhiều người dân ra đường, dạo phố, mua hoa đêm 30 Tết ở chợ hoa Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn). Năm nay, nhiều tiểu thương kinh doanh hoa Tết cho hay sức mua giảm nên việc kinh doanh hoa Tết không thuận lợi. 21 giờ đêm 30 Tết các chủ hàng hoa đồng loạt hạ giá hoa, một chậu cúc đại đoá từ 280 ngàn đồng giảm xuống còn 100 ngàn đồng/chậu.

Tại TP Cần Thơ: Khoảng từ 20 giờ, dòng người đổ về hướng bờ kè sông Hậu, nơi diễn ra chương trình nghệ thuật đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Gần đó là vườn hoa nghệ thuật Ninh Kiều, nơi được nhiều người có thể ghi lại những bức ảnh kỷ niệm đêm giao thừa.

can-tho.jpeg
Lần đầu tiên, TP Cần Thơ huy động sà lan 2.500 tấn neo đậu trên sông Hậu phục vụ bắn pháo hoa tầm cao. Ảnh: BT

TP Cần Thơ có năm điểm tổ chức bắn pháo hoa, trong đó có một điểm tầm cao, được đặt trên sà lan neo đậu tại khu vực ngã ba sông Cần Thơ và sông Hậu (cách nhà hàng Hoa Sứ 300m). Đây là lần đầu tiên, Cần Thơ huy động sà lan 2.500 tấn phục vụ bắn 1.000 quả pháo hoa tầm cao.

Ngoài ra, TP Cần Thơ còn có bốn điểm bắn pháo hoa tầm thấp bắt đầu bắn lúc 22 giờ, đó là: tại khu Đô thị Hoàng Gia (quận Thốt Nốt); tại công viên Phan Văn Trị (huyện Phong Điền); tại Quảng trường huyện Thới Lai và tại Công viên Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ).

Không khí giao thừa tại TP Cần Thơ

can tho 1.jpg

Theo ghi nhận, dù dòng người di chuyển đông nhưng lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ đã bố trí lực lượng điều tiết, nên không xảy ra tình trạng ùn tắc, giao thông thông suốt.

cantho 5.jpg

Một chiến sĩ thuộc phòng CSGT Công an TP Cần Thơ cho biết thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, đơn vị đã phân công, chia ca trực 100% để đảm bảo cho bà con vui xuân đón Tết an lành.

Chị Lê Vân (ngụ tỉnh Hậu Giang) chia sẻ qua nghe thông tin trên báo chí năm nay TP Cần Thơ bắn pháo hoa dưới sông nên chị cùng gia đình tranh thủ sắp xếp việc để đi thưởng lãm.

“Năm nay, kinh tế cũng tương đối, nhưng cũng đủ đầy, không quá khó khăn, thiếu thốn. Cầu mong năm tới công việc làm ăn, kinh tế sẽ khá hơn để bà con có cuộc sống khấm khá hơn” - chị Vân bày tỏ.

Ghi nhận tại công viên sông Hậu, nơi diễn ra chương trình nghệ thuật Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 với chủ đề “Cần Thơ rạng rỡ sắc Xuân”, có rất đông người dân thưởng thức.

can-tho-1.jpeg
can-tho-4.jpeg
can-tho-9.jpeg
can-tho-8.jpeg
can-tho-5.jpeg
can-tho-6.jpeg
Hình ảnh tại công viên sông Hậu. Ảnh: Châu Anh

Cũng tại đây, sau khi chương trình nghệ thuật kết thúc lúc 21 giờ 30 là chương trình Countdown đón giao thừa với các ca sĩ nổi tiếng đến từ TP.HCM như Hồ Phi Nal, Đạt Long Vinh… Sau đó là tiết mục pháo hoa nghệ thuật chào đón năm mới Giáp Thìn

Từ phía giao đường Lê Lợi với Trần Văn Khéo, lực lượng Công an TP Cần Thơ đã tiến hành cắt giao thông, chỉ cho đi bộ. Do đó, cả tuyến đường sông Hậu rất thông thoáng, không xảy ra tình trạng chen lấn. Phía sân khấu được bố trí ghế để bà con ngồi thưởng thức các tiết mục văn nghệ.

Tại Quảng Nam, lúc 21 giờ, người dân bắt đầu đổ ra đường, nhiều tuyến đường chính nội tại TP Tam Kỳ chật kín xe cộ.

quang-nam-1.jpeg
quang-nam-2.jpeg
quang-nam-3.jpeg
Người dân Quảng Nam đã đổ về những địa điểm chính đón giao thừa. ẢNH: THANH NHẬT

Năm nay, TP Tam Kỳ tổ chức trao giải cuộc thi trang trí Tết cho các thôn/khối phố và chương trình nghệ thuật quần chúng tại quảng trường 24-3. Đây cũng là điểm trang trí không gian Tết - nơi có cặp linh vật rồng vàng nên người dân tập trung rất đông, check in lưu giữ những hình ảnh đẹp bên gia đình, người thân.

Thời khắc giao thừa, TP Tam Kỳ cũng tổ chức bắn pháo hoa chào Tết Nguyên đán Giáp thìn tại quảng trường 24-3.

Khánh Hòa: Người dân bắt đầu đổ ra đường, giao thông ùn tắc cục bộ

Du khách quốc tế thích thú xem ca nhạc chào năm mới ở Nha Trang. Tại Quảng trường 2-4, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hàng ngàn người dân đổ về để xem chương trình ca múa nhạc chào Xuân do Sở Văn hóa Thể thao tổ chức.

Không chỉ người dân mà rất đông du khách nước ngoài cũng đổ về Quảng trường để xem ca nhạc. Nhiều người tỏ ra thích thú với các màn múa hát của nghệ sĩ.

Chị Natasha, đến từ Nga, cho biết lần đầu ăn Tết ở Nha Trang. Chị tỏ ra thích thú với các màn múa cổ truyền của Việt Nam. Chị cho biết rất ấn tượng với Tết của người Việt và sẽ tham dự đến qua thời khắc 0 giờ để xem pháo hoa.

khanh-hoa-1.jpeg
khanh-hoa-2.jpeg
Du khách nước ngoài chờ đón giao thừa tại Nha Trang. Ảnh: Xuân Hoát

Khoảng 20 giờ 15, hàng trăm người dân bắt đầu đổ ra đường hướng về Quảng trường 2-4 (TP Nha Trang) nơi diễn ra lễ hội âm nhạc và bắn pháo hoa lúc giao thừa.

Hàng ngàn người đổ ra đường khiến giao thông ùn tắc cục bộ đoạn Ngã 6. Nhiều xe ô tô phải quay đầu, chọn hướng đi khác.

khanh hoa 1.jpg

Các ngã đường vào khu vực Quảng trường 2-4 như Lê Thánh Tôn, Nguyễn Thị Minh Khai và hai đầu đường Trần Phú đều bị cấm các phương tiện đi vào.

khanh hoa 3.jpg

Danh sách các địa điểm bắn pháo hoa năm TP Trực thuộc Trung ương, các điểm bắn pháo hoa tầm cao sẽ bắt đầu lúc 0 giờ ngày 10-2 (nhằm mùng 1 Tết):

- TP Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao xen với pháo hoa tầm thấp tại 12 điểm với 6.000 quả tầm cao và 1.440 giàn tầm thấp.

Các điểm bắn pháo hoa ở TP Hải Phòng gồm: tại Trung tâm Triển Lãm và Mỹ thuật TP (Hồ Tam Bạc); Hồ An Biên, sân Huyện ủy huyện Thủy Nguyên; sân vận động và sân thi đấu đa năng huyện Vĩnh Bảo; sân vận động huyện Tiên Lãng; nhà văn hóa thiếu nhi và bờ hồ huyện An Dương; khu Cầu cảng Cát Bà (huyện Cát Hải); trung tâm hành chính quận Dương Kinh; bến đua thuyền rồng (huyện Kiến Thụy); bờ hồ Hạnh Phúc (quận Kiến An); sân vận động Đầm Vuông (quận Đồ Sơn); nhà thi đấu đa năng huyện An Lão.

Khánh Hoà: Liên đoàn Lao động TP Nha Trang thăm hỏi, động viên công nhân môi trường

Tối 30 Tết, Liên đoàn Lao động TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã trực tiếp đi thăm hỏi, động viên và lì xì cho 100 công nhân thuộc Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang. Mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng.

Khanh Hoa - tham cong nhan ve sinh.jpg

Anh Đinh Văn Nghĩa, công nhân Công ty CP môi trường đô thị Nha Trang, cho biết đã làm công việc dọn vệ sinh được 13 năm.

"Năm nào ít rác thì 22 giờ 30 là xong, còn nhiều thì gần giao thừa mới xong. Nhiều năm tôi đã đón Tết trên đường, về đến nhà đã sang ngày mới. Nghề nào nghiệp nấy, mình cũng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần sức nhỏ bé để làm sạch phố phường, người dân đón Tết vui vẻ", anh Nghĩa chia sẻ.

"Dù là món quà nhỏ nhưng chúng tôi mong sẽ là nguồn động viên, góp phần giúp các công nhân đón Tết trọn vẹn niềm vui", lãnh đạo Liên đoàn Lao động Nha Trang nói.

Kiểm lâm tuần tra xuyên đêm giao thừa để phòng chống cháy rừng

Đêm giao thừa, 3 kiểm lâm thuộc Trạm Kiểm lâm Di tích Trung ương Cục miền Nam - Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai vẫn đang tuần tra, kiểm soát phòng chống cháy rừng trong cao điểm mùa khô.

Trao đổi với PLO, ông Phạm Ngọc Vũ - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Di tích Trung ương Cục miền Nam - Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai cho biết đơn vị này đang trực 24/24 giờ và xuyên tết để dọn dẹp vệ sinh khu di tích; bố trí người tiếp đón, phục vụ các đoàn khách trong dịp lễ.

kiem-lam-2.jpeg
kiem-lam-1.jpeg
Lực lượng kiểm lâm tuần tra đêm giao thừa. Ảnh: Võ Tùng

Quan trọng nhất, do đang cao điểm mùa khô nên đơn vị này chia 2 ca, tuần tra liên tục trên diện tích 2000 ha rừng để bảo vệ và phòng chống cháy rừng ngay trong dịp Tết Nguyên đán.

Hiện, Trạm Kiểm lâm Di tích Trung ương Cục miền Nam có 6 kiểm lâm viên và 1 nhân viên chuyên trách bảo vệ rừng.

VÕ TÙNG

Các địa điểm bắn pháo hoa đón giao thừa tại một số tỉnh ĐBSCL:

- Tỉnh Long An có bảy địa điểm bắn pháo hoa đón giao thừa, gồm: sân vận động Long An (TP Tân An); đền thờ Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (huyện Bến Lức); công viên huyện Cần Đước; trụ sở Huyện ủy huyện Cần Giuộc; khu bờ kè ở thị trấn Tân Thạnh (huyện Tân Thạnh); sân vận động thị xã Kiến Tường và sân vận động huyện Đức Hòa.

- Tỉnh Kiên Giang tổ chức bắn pháo hoa lúc 22 giờ, tại Trung tâm sinh hoạt cộng đồng TP Rạch Giá (quảng trường Trần Quang Khải) và tại khu vực đường băng Sân bay cũ (TP Rạch Giá).

- Tỉnh Hậu Giang có sáu điểm bắn pháo hoa, gồm: Quảng trường Hòa Bình (TP Vị Thanh); cầu Phú Xuyên (thị xã Long Mỹ); cầu Tân Hiệp (huyện Châu Thành A); khu di tích thị trấn Vĩnh Viễn (huyện Long Mỹ); Ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp và khu đô thị mới TP Ngã Bảy. Trong đó, điểm tại TP Vị Thanh dự kiến sẽ bắn pháo hoa lúc 22 giờ.

- Tỉnh Tiền Giang có bảy điểm bắn pháo hoa, đó là: Quảng trường Hùng Vương (TP Mỹ Tho); Quảng trường Trung tâm hành chính huyện Cai Lậy; Công viên 27-8 (huyện Tân Phước); Khu đất trống, trụ sở cũ của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo; Trung tâm tổ chức sự kiện thị xã Gò Công; sân vận động Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công và tại khu dân cư thuộc ấp Hậu Phú 1 (xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè).

- Tỉnh Vĩnh Long có ba điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa, gồm: điểm chính tại Quảng trường TP Vĩnh Long. Hai điểm bắn theo cụm là cụm Long Hồ - Mang Thít - Vũng Liêm (điểm bắn tại huyện Mang Thít); cụm Trà Ôn - Tam Bình - Bình Minh - Bình Tân (điểm bắn tại huyện Tam Bình).

- Tỉnh Trà Vinh tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tại TP Trà Vinh và thị xã Duyên Hải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm