Lượt cuối bảng B: Úc đi tiếp bằng “hạ sách”

Đáng trách là sau khi biết Hàn Quốc đánh bại Đài Bắc Trung Quốc với tỷ số 2-0, với hiệu số 5/3 không đủ đưa Hàn Quốc đi tiếp, thủ môn tuyển Úc đã chủ động giữ bóng ở khu vực cầu môn để bảo toàn hiệu số 7/3 an toàn cho đội nhà khi thời gian của trận đấu vẫn còn hơn năm phút.

Đáng trách hơn, sự phản cảm, thiếu fair-play của tuyển Úc bắt nguồn từ HLV Sermanni Thomas. Nhận được tin báo tỷ số đang có lợi từ sân Quân khu 7, Sermanni đã ra hiệu cho thủ môn Melissa cứ vờn bóng ở khu vực cấm địa, không đưa lên tuyến trên. Sự thiếu fair-play còn nhận được tiếp tay của tuyển Nhật, mặc dù cách biệt hai bàn là không thể rút ngắn trong tình hình tuyển Úc đã hết lực.

Với kết quả này, tuyển Nhật giành ngôi nhất bảng B gặp tuyển Trung Quốc, còn đội tuyển Úc sẽ tiếp CHDCND Triều Tiên ở bán kết vào ngày 5-6 tới.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm