Mưa to, lũ ở miền Trung đang lên gây nguy cơ sạt lở đất

Sáng 9-11, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai (Ban chỉ đạo) tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác ứng phó với mưa, lũ ở miền Trung.

Tại đây, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (TTKTTVQG), thông tin đêm qua đến sáng nay, khu vực Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200 mm, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Một số trạm có lượng mưa đặc biệt lớn như Thủy điện sông Tranh 2 (Quảng Nam) 397 mm; Ba Điền (Quảng Ngãi) 403 mm; Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 372 mm... Mực nước một số sông từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định đã đạt mức báo động (BĐ) 1 và đang lên. Riêng sông Vệ (Quảng Ngãi) đã đạt đỉnh ở mức trên BĐ3 lúc 3 giờ sáng, hiện đang xuống chậm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên trong sáu ngày tới (từ ngày 9 đến 14-11), ở Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Lượng mưa dự báo ở Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, phía bắc Quảng Nam và Khánh Hòa phổ biến 200-350 mm, có nơi trên 400 mm, ở phía nam Quảng Nam đến Phú Yên phổ biến 350-650 mm, có nơi trên 800 mm. Sau ngày 15-11, ở các các địa phương này khả năng vẫn sẽ tiếp tục có mưa với lượng mưa khoảng 50-100 mm.

Ông Lâm cũng cảnh báo từ ngày 9 đến ngày 15-11, trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở Thừa Thiên - Huế lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa.

Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa đã lên kế hoạch sơ tán dân khi lũ trên BĐ3 là 65.729 hộ/258.444 khẩu và sơ tán dân vùng nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất là 26.743 hộ/110.560 khẩu.

Sau khi nghe các ý kiến, phương án của các địa phương, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Trần Quang Hoài đề nghị TTKTTVQG tăng cường công tác dự báo thông tin tới Ban chỉ đạo, các địa phương cho kịp thời, chính xác, sẵn sàng chủ động với mọi tình huống có thể xảy ra đối với đợt mưa lũ lần này.

"Ngay sau cuộc họp, các địa phương cần triển khai lực lượng xung kích xuống thôn, xã, rà soát lại khu vực có nguy cơ mất an toàn cho người, vật nuôi, công trình… khơi thông các khu vực dòng chảy bị tắc nghẽn.

Rà soát các vùng ven sông suối, biển… để đảm bảo an toàn, trong đó có an toàn tại chỗ, sẵn sàng phân bố nhu yếu phẩm. Việc sơ tán tập trung phải đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, điều kiện vệ sinh, nước uống. Triển khai lực lượng tuần tra, canh gác ở khu vực ngập sâu, ngầm tràn, cắm biển, hỗ trợ giao thông trong tình trạng ngập úng.

Ngoài việc thu hoạch lúa cần lên ngay kịch bản cho các trang trại lớn cho gia súc, gia cầm, rà soát, điều tiết các hồ chứa, để đảm bảo an toàn…"- ông Hoài nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm