Quận Tân Bình: Học sinh một phường sẽ học nhiều trường khác nhau

(PLO)- Dựa theo bản đồ GIS, học sinh sẽ được học tại trường gần nơi cư trú.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND quận Tân Bình đã ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023-2024.

Theo đó, thí điểm áp dụng Hệ thống thông tin địa lý (bản đồ GIS) trong tuyển sinh trên địa bàn quận Tân Bình. Học sinh được học tại trường gần nơi cư trú (có thể xem xét không phân theo địa giới hành chính của phường).

Ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng GD&ĐT quận Tân Bình cho biết, khi triển khai bản đồ GIS trong tuyển sinh đầu cấp, UBND phường phải xác định được vị trí, địa bàn cư trú thực tế của học sinh so với khi đăng ký.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình. Ảnh: WEBSITE TRƯỜNG

Học sinh Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình. Ảnh: WEBSITE TRƯỜNG

Mấy năm trước có thể học sinh trong một phường sẽ được phân về học cùng một trường. Tuy nhiên, năm nay do dựa theo bản đồ GIS, học sinh trong cùng một phường có thể sẽ được bố trí về nhiều trường.

Lớp Lá

Tiếp tục thực hiện mô hình trường chất lượng cao “trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” Mầm non 14.

Ngày 30-6: UBND phường in và gửi giấy gọi trẻ ra lớp đến từng hộ gia đình.

Công tác tuyển sinh từ ngày 1-7 và công bố kết quả đồng loạt vào 1-8.

Từ 1-7, cha mẹ sẽ nhận tin nhắn từ hệ thống.

Từ 1-7 đến 8-7: Các trường mầm non tuyển sinh trực tuyến trên cổng thông tin https://tuyensinh.vietschool.vn.

Ngày 15-7: Thông báo danh sách các trẻ được nhận vào lớp.

Ngày 24-7 đến 27-7: các trường mầm non tiếp nhận học sinh.

Tuyển sinh vào lớp 1

Phấn đấu huy động 100% trẻ 6 tuổi đang cư trú trên địa bàn quận Tân Bình vào học lớp 1. Trong đó đặt mục tiêu tất cả các trẻ vào lớp 1 đều phải được khai báo hoặc cập nhật thông tin lên hệ thống trục cơ sở dữ liệu về tuyển sinh của ngành giáo dục TP (trong đó thông tin “nơi ở hiện tại” cần được rà soát và cập nhật chính xác) và phải có mã định danh của học sinh.

Tuyển sinh vào lớp 1 chương trình song ngữ tiếng Pháp tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản.

Tuyển sinh lớp 1 chương trình tích hợp tại 6 trường tiểu học Lê văn Sĩ, Nguyễn Thanh Tuyền, Đống Đa, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Quốc Tuấn, Tân Trụ.

Tuyển sinh vào lớp 1 tại trường tiên tiến, hội nhập quốc tế tại Trường Tiểu học Đống Đa.

Các mốc thời gian phụ huynh lưu ý.

Từ ngày 6-6 đến 10-6: Phòng GD&ĐT gửi danh sách phân bổ chỉ tiêu đã được Ban chỉ đạo Tuyển sinh quận duyệt cho UBND phường.

Ngày 12-6-2023: UBND phường in và gửi giấy gọi trẻ ra lớp 1.

Công tác tuyển sinh lớp 1 bắt đầu từ 15-6 và công bố đồng loạt 1-8.

Từ ngày 15-6: Cha mẹ học sinh sẽ nhận được tin nhắn từ hệ thống trực tuyến.

Từ ngày 15-6 đến 22-6: Các trường tuyển sinh trực tuyến trên cổng thông tin điện tử https://tuyensinh.vietschool.vn

Ngày 3-7: Thông báo danh sách các trẻ được nhận vào học tại trường.

Ngày 22-7 đến 27-7: Các trường tiểu học tiếp nhận học sinh ra lớp

Tuyển sinh vào lớp 6

Học sinh trong độ tuổi quy định hoàn thành chương trình cấp tiểu học trên địa bàn quận Tân Bình được vào học lớp 6 ở các loại hình trường trên địa bàn quận.

Các trường tổ chức chương trình tiếng Anh tăng cường gồm Ngô Sỹ Liên, Âu Lạc, Nguyễn Gia Thiều, Trần Văn Đang, Tân Bình, Quang Trung, Phạm Ngọc Thạch, Võ Văn Tần, Ngô Quyền, Trường Chinh. Hoàng Hoa Thám, Trần Văn Quang.

Các trường tổ chức chương trình tiếng Anh tích hợp gồm THCS Ngô Sĩ Liên, Nguyễn Gia Thiều, Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám.

Ngày 1-7: Cha mẹ học sinh sẽ nhận được tin nhắn từ hệ thống trực tuyến

Từ 1-7 đến 8-7: tuyển sinh trực tuyến trên hệ thống thông tin https://tuyensinh.vietschool,vn

Từ ngày 25 đến 27-7: Các trường tiếp nhận danh sách theo chỉ tiêu đã phân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm