Mưa lũ làm hàng chục người chết, thủ tướng Nhật ban lệnh khẩn

Theo số liệu mới nhất vừa được Trung tâm Quản lý hỏa hoạn và thiên tai thống kê, vào lúc 7 giờ sáng nay (theo giờ địa phương), mưa lũ lớn đã tàn phá hơn 500 nhà cửa ở Hiroshima và Okayama và làm bị thương hơn 40 người.

Người dân nằm trên nóc nhà đợi đội cứu hộ đến hỗ trợ tại Okayama vào trưa thứ Bảy. Ảnh: Japan Today

Chính phủ Nhật đã điều động 4.800 thành viên lực lượng tự vệ, cảnh sát và lính cứu hỏa tham gia tìm kiếm cứu nạn những nạn nhân mất tích hoặc thiệt mạng trong cơn lũ.

Chính quyền địa phương cho hay trong số 16 người chết, có chín người ở Hiroshima, số còn lại được phát hiện rải rác tại Osaka, Shiga, Hyogo, Okayama và Ehime.

Trong cuộc họp với các bộ trưởng, Thủ tướng Shinzo Abe ban lệnh khẩn: “Ưu tiên cứu người và liên tục cung cấp đội cứu hộ kịp thời”.

Tổng thư ký nội các - ông Yoshihide Suga tại cuộc họp báo cho biết chính phủ đã thiết lập khẩn một đơn vị liên lạc tại Trung tâm Quản lý khủng hoảng để kịp thời nắm bắt thông tin mưa lũ. 

Hiện Trung tâm Dự báo thời tiết cảnh báo mưa lớn sẽ kéo dài đến ngày 8-7 với nguy cơ lũ lụt, lở đất và sét đánh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm