Thấy gì qua việc U-20 Việt Nam thất bại ở vòng loại U-20 châu Á?

(PLO)- Vòng loại U-20 châu Á vừa kết thúc đã phản ánh bóng đá Đông Nam Á đang tụt hậu, với việc U-20 Việt Nam và Malaysia đều sớm dừng cuộc chơi. Thất bại cay đắng của U-20 Việt Nam ngay trên sân nhà thật khó nuốt trôi...

Là đội chủ nhà bảng A, U-20 Việt Nam (VN) thi đấu trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) nhưng chỉ về nhì và không cạnh tranh nổi tấm vé vớt dành cho 5 đội nhì bảng xuất sắc. Điều này đồng nghĩa thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh không có suất dự vòng chung kết U-20 châu Á.

Được tạo điều kiện nhưng vẫn bị loại

Lý giải cho nguyên nhân thất bại của U-20 VN, HLV Hứa Hiền Vinh cho rằng, đội thiếu đồng bộ trong khâu chuẩn bị, chẳng hạn có những trụ cột tập trung muộn do bận khoác áo CLB, U-20 Việt Nam phải thi đấu bốn trận trong bảy ngày, khiến cả đội không kịp hồi phục thể lực.

Syria ăn mừng từ "món quà" và U-20 Việt Nam dâng tặng ở phút 76. Ảnh:AFC

Tuy nhiên, việc U-20 Việt Nam rất được ưu ái trong hơn một năm qua lại không thấy HLV Hiền Vinh nhắc tới. Chẳng hạn như đội trẻ này được tạo điều kiện tham gia giải giao hữu tứ hùng Cúp Hoa Sơn tại Trung Quốc rất chất lượng (gồm Hàn Quốc, Uzbekistan, Trung Quốc), rồi trở về đá vài trận với đội cùng tuổi từ CLB của Hàn Quốc. Sau đó, U-20 Việt Nam sang Indonesia đá giải U-19 Đông Nam Á (bị loại ngay sau vòng bảng), rồi chuyến tập huấn tại Nhật Bản, hai trận giao hữu với U-19 Nga.

Lứa U-20 Việt Nam này cũng chơi cùng nhau từ tuyến U-16, U-17 đến nay và trải qua nhiều trận đấu quốc tế rồi. Với một đội trẻ sự đầu tư chu đáo, thi đấu giao hữu với toàn đội mạnh như Hàn Quốc, Uzbekistan, Nga thì rõ ràng quá được ưu ái và may mắn.

Nếu đội có những cầu thủ trụ cột đá V-League tập trung muộn thì đó là điều rất đáng mừng, lạc quan hơn chứ không phải đó là nguyên nhân để đổ lỗi cho thất bại. U-20 Việt Nam đá 4 trận trong 7 ngày thì các đội khác hầu như cũng thế. Tất nhiên bảng có 5 đội thì phải có 2 đội đá 4 trận liên tiếp và nó rơi vào U-20 VN. Nhưng U-20 VN cũng chỉ gặp những đối thủ nhẹ ký như Bhutan, Guam và Bangladesh, không phải lo mất sức. U-20 VN gặp đội từ dễ đến khó thì AFC đã xếp lịch ưu ái quá rồi. U-20 VN được làm chủ nhà cũng là lợi thế lớn.

Nếu hòa Syria, tấm vé vớt đã chắc chắn trong tay U-20 Việt Nam. Ảnh:CTP

Tuy nhiên, ban huấn luyện U-20 VN thiếu một cái nhìn toàn cục, nhất là về đối thủ Syria. Ở bảng A, chỉ có Syria được xem là bằng hoặc hơn VN. Ở trận chung kết bảng, chỉ cần VN hòa Syria là hai đội dắt tay nhau đi tiếp (Syria vé chính thức, VN vé vớt).

Syria cũng chơi không quá quyết liệt trước VN. Họ chỉ kéo giãn đội hình toàn mặt sân để làm VN khó đá, khó phối hợp nhỏ và họ không hề gây áp lực mạnh lên hàng phòng ngự VN. Cái thiếu của ban huấn luyện U-20 VN là không đánh giá chuẩn xác và chi tiết về Syria để có một trận hòa. Đằng này U-20 VN dưới cơ thua thiệt mọi mặt về chuyên môn đến hình thể sức mạnh nhưng lại “say máu” đòi ghi bàn và đòi thắng trận.

Cuối cùng Syria cũng chẳng phải đáp trả mà họ chỉ “nhận món quà từ pha đốt đền” của Ngọc Chiến ở phút 76. Thua Syria 0-1, U-20 VN bị loại theo cách không thể cay đắng hơn.

Trận nào U-20 Việt Nam ra quân cũng rất vất vả. Ảnh:AFC

Indonesia giành suất chính thức, Thái Lan vé vớt

Ở khu vực Đông Nam Á, chỉ có Indonesia và Thái Lan giành vé dự vòng chung kết U-20 châu Á, các đội còn lại đều bị loại.

U-20 Malaysia sang Tajikistan đá vòng loại. Thầy trò HLV Torres Garido của Malaysia khởi đầu cực tốt khi ra quân thắng Oman 1-0, trận thứ hai hòa CHDCND Triều Tiên 0-0. Thế nhưng, Malaysia sau đó tuột dần và chỉ về thứ tư tại bảng đấu có năm đội khi có được năm điểm.

Trên sân nhà, U-20 Indonesia thể hiện rất tốt khi ở trận chung kết bảng F với Yemen, họ cầm chân 1-1 đối thủ mạnh hơn để hai đội cùng có 7 điểm. Nhờ hiệu số bàn thắng bại cao hơn, Indonesia có tấm vé chính thức bằng ngôi nhất bảng, còn Yemen trở thành đội đứng thứ nhất trong 5 tấm vé vớt đi Trung Quốc dự vòng chung kết năm sau.

Bảng F do Indonesia làm chủ nhà, dù chỉ 4 đội, nhưng rất tương đồng với bảng A của U-20 Việt Nam Cả Indonesia và Yemen đều giải quyết các đội yếu trong bảng là Đông Timor và Maldives rất dễ dàng. Nó tương tự như cách Syria và U-20 VN giải quyết các đối thủ Bhutan, Bangladesh và Guam trước khi hai đội vào chung kết. Tuy nhiên, thầy trò HLV Indra Sjafri của Indonesia có được trận hòa với Yemen, còn thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh của VN thì không có may mắn như thế.

Ở giải trẻ những năm gần đây, các đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á thể hiện rất tốt, có khi có đến 4 suất dự vòng chung kết châu Á. Nhưng lần này họ chơi rất tệ, Indonesia có tấm vé chính thức bằng ngôi nhất bảng, còn Thái Lan dù được thi đấu sân nhà, nhưng chỉ có tấm vé vớt.

Các đội U-20 của các nước trong khu vực như Myanmar, Campuchia, Singapore, Lào, Myanmar, Đông Timor, Brunei đều là những “rổ đựng bóng” cho các đối thủ khác dội những cơn mưa gôn.

U-20 VN xếp thứ sáu trong 10 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất

Năm đội xếp nhì có thành tích tốt nhất của 10 bảng đấu vòng loại U-20 châu Á gồm: 1-Yemen (7 điểm, hiệu số bàn thắng/bại 7/2), 2- Úc (7 điểm, 4/1), 3- Kyrgyzstan (7 điểm, 4/1), 4- Thái Lan (6 điểm, 18/1), 5- Jordan (6 điểm, 11/3). Đây là 5 đội có suất vé vớt dự vòng chung kết U-20 châu Á. Trong khi đó, VN chỉ xếp thứ sáu trong nhóm tranh vé vớt với 6 điểm và hiệu số +5, kém đội xếp thứ năm là Jordan 3 bàn thắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới