Cán bộ, chiến sĩ Công an Bình Dương vào tâm dịch hỗ trợ người dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bình Dương là "điểm nóng" thứ 2 sau TP.HCM về dịch bệnh COVID-19. Toàn tỉnh đã có đến hơn 130.000 ca nhiễm, hàng trăm ngàn người là F1, hơn 1000 trường hợp bị tử vong do COVID-19.

Các địa phương đã buộc phải áp dụng Chỉ thị 16 trong một thời gian dài, hầu hết mọi hoạt động của người dân đều bị tạm ngưng.

Trong thời gian này, ngoài nhiệm vụ đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT), đấu tranh với các loaị tội pham, kiểm soát tốt việc đi lại của người dân để tránh lây lan dịch bệnh. Toàn lực lượng Công an tỉnh Bình Dương cùng với chính quyền các địa phương luôn có mặt tại các "điểm nóng" về dịch bệnh để hỗ trợ người dân kịp thời.

Lực lượng công an ngày đêm kiểm soát tại các chốt, tuần tra liên tục để đảm bảo tình hình ANTT và kiểm soát việc chấp hành quy định phòng chống dịch của người dân. Ảnh: LA

Lực lượng công an luôn có mặt tại khu vực tâm dịch để đảm bảo tình hình ANTT và hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Ảnh: LA

Lực lượng Cảnh sát cơ động hỗ trợ đảm bảo tình hình ANTT tại khu điều trị dã chiến Thới Hòa (thị xã Bến Cát), nơi đang chăm sóc điều trị cho hơn 13.000 F0. Ảnh: LA

Đại tá Trần Văn Chính-Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đến tận các khu nhà trợ hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các công nhân gặp khó khăn. Ảnh: LA

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Thủ Dầu Một chia lương thực, thực phẩm vào các túi nhỏ để đưa đi hỗ trợ cho người dân. Ảnh: LA

Vừa hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân, cán bộ chiến sĩ Công an TP Thủ Dầu Một còn phát tờ rơi tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh và những thủ đoạn của các loại tội phạm lợi dụng dịch bệnh để phạm tội. Ảnh: LA

Những chiếc xe tuần tra thường ngày, nay được Công an TP Dĩ An trưng dụng để chở lương thực đưa đến các khu nhà trọ phát cho công nhân. Ảnh: LA

Khi đang trực chốt cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an TP Dĩ An thấy đôi vợ chồng trẻ đi xe đạp từ Đồng Nai về huyện Bình Chánh (TP HCM) có hoàn cảnh khó khăn. Người vợ mang bầu sắp sinh không còn tiền trang trải nên buộc phải về quê. Cán bộ chiến sĩ tại chốt kiểm soát đã quên góp tiền hỗ trợ hai vợ chồng. Ngoài ra, Công an TP Dĩ An còn dùng xe ô tô đưa hai vợ chồng về tận nhà. Ảnh: LA

 

Cán bộ, chiến sĩ Công an Bình Dương vào tâm dịch hỗ trợ người dân ảnh 10
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Dầu Tiếng phát 2.000 tờ rơi tuyên truyền phòng chống tội phạm lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để lừa đảo, cho người dân trên địa bàn thị trấn Dầu Tiếng. Ảnh: LA

Cán bộ, chiến sĩ Công an Bình Dương vào tâm dịch hỗ trợ người dân ảnh 11
Lãnh đạo Công an thị xã Bến Cát mang thực phẩm đến tận khu phòng trọ hỗ trợ cho những công nhân gặp khó khăn. 

Cán bộ, chiến sĩ Công an Bình Dương vào tâm dịch hỗ trợ người dân ảnh 12

Cán bộ, chiến sĩ Công an Bình Dương vào tâm dịch hỗ trợ người dân ảnh 13
Cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát cơ động cũng thường xuyên mua gạo đưa đến các khu nhà trọ công nhân gặp gặp khăn để hỗ trợ, động viên người dân cùng chính quyền địa phương đây lùi dịch bệnh. Ảnh: LA

Cán bộ, chiến sĩ Công an Bình Dương vào tâm dịch hỗ trợ người dân ảnh 14
Lực lượng Cảnh sát cơ động còn hỗ trợ xây dựng hệ thông cung cấp oxy miễn phí. Đưa hàng trăm bình oxy miễn phí đến các khu cách ly trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ảnh: LA

Cán bộ, chiến sĩ Công an Bình Dương vào tâm dịch hỗ trợ người dân ảnh 15

Cán bộ, chiến sĩ Công an Bình Dương vào tâm dịch hỗ trợ người dân ảnh 16
Ngoài thời gian thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát giao thông cũng tranh thủ mang lương thực, thực phẩm đến hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: LA

Cán bộ, chiến sĩ Công an Bình Dương vào tâm dịch hỗ trợ người dân ảnh 17
Đại úy Trần Văn Thông, Trưởng công an phường Thuận Giao (TP Thuận An) vừa phát lương thực, vừa tuyên truyền cho công nhân tại các khu phòng trọ nâng cao ý thức, chấp hành tốt quy định ở trong nhà để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: LA

Cán bộ, chiến sĩ Công an Bình Dương vào tâm dịch hỗ trợ người dân ảnh 18
Từ khi Bình Dương bùng phát dịch COVID-19, hầu hết lực lượng Công an toàn tỉnh đều trực 100%, làm việc liên tục ngày đêm tại các chốt kiểm soát, truy vết và nhiều công tác khác. Ở tuyến đầu, nguy cơ lây nhiễm là rất cao nên các chiến sĩ không dám về nhà để thăm gia đình còn cái, nếu có về thăm thì cũng đứng từ xa. Trong hình, một cán bộ thuộc Công an TP Thuận An tranh thủ về thăm con gái vào ngày thôi nôi. Anh chỉ dám nhìn và nói chuyện với con một thời gian ngắn thông qua tấm kính, vì sợ nếu mắc bệnh sẽ lây cho con. Ảnh: LA

Cán bộ, chiến sĩ Công an Bình Dương vào tâm dịch hỗ trợ người dân ảnh 19
Một cán bộ thuộc Công an TP Thủ Dầu Một tranh thủ về thăm con cũng chỉ dám đứng từ xa nói chuyện với con một lát rồi lại phải lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: LA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm