Tư vấn tuyển sinh ĐH, CĐ 2008: 4 yếu tố chọn ngành học

Thí sinh và phụ huynh có thể đặt câu hỏi gửi về Tòa soạn Báo Pháp Luật TP.HCM, e-mail: phapluattphcm@hcm.vnn.vn hoặc gửi thư về 470 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Trang Tư vấn tuyển sinh ĐH, CĐ 2008).

Chọn ngành dự thi?

. Hiện có hàng trăm ngành học, làm thế nào để chọn được ngành vừa phù hợp khả năng, năng lực bản thân vừa dễ có nhiều cơ hội việc làm?

Nhiều thí sinh (TP.HCM, Bình Dương, Bình Thuận)

+ Ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ ĐH và sau ĐH Bộ GD&ĐT: Để chọn được ngành dự thi, thí sinh phải dựa vào bốn yếu tố: Đầu tiên là năng lực của mình. Các em học khá thì nên chọn các trường công lập, không nên tham vọng quá sức. Phải có hệ số an toàn để đảm bảo tính tương xứng giữa ngành học với năng lực. Tiếp theo là phải căn cứ vào sở trường, năng khiếu bản thân để chọn ngành học như văn nghệ, thể dục thể thao... để phát huy trong quá trình học tập. Ba là dựa vào điều kiện kinh tế của gia đình, gia đình khó khăn nên chọn trường gần nhà, đỡ tốn kém kinh phí đi lại. Có thể dựa vào khả năng tìm kiếm việc làm sau khi ra trường. Cuối cùng là dựa vào nhu cầu xã hội về những ngành nghề đó.

Việt Nam hội nhập thế giới thì ngành du lịch có tiềm năng phát triển. Công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa mở ra nhiều cơ hội việc làm cho các ngành kế toán kiểm toán, thị trường chứng khoán, tài chính ngân hàng, những ngành có liên quan đến công nghệ, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông. Như vậy thì khối các ngành xã hội sẽ ít người tham gia. Nhưng đây cũng là cơ hội cho thí sinh yêu thích môn xã hội tìm kiếm cơ hội trúng tuyển. Nếu cứ chạy theo các ngành “nóng” thì cũng không tốt, đi theo luồng lớn thì rất khó. Các ngành sư phạm, xã hội nhân văn, lịch sử, khảo cổ, bảo tàng, thư viện... lại phù hợp với các em học sinh nữ nên các em vẫn có thể lựa chọn.

Chất lượng cao có gì khác?

. Chương trình đào tạo chất lượng cao có gì khác biệt so với chương trình bình thường? Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM hoặc ĐH Tôn Đức Thắng có tuyển sinh chương trình này không?

Thế Hải (Bình Định)

+ Hiện nay có nhiều trường ĐH mở chương trình đào tạo chất lượng cao. Theo học chương trình này, người học phải trả mức học phí cao hơn chương trình thường, được học với giảng viên có kinh nghiệm, trang thiết bị và môi trường học tập hiện đại... Năm 2008, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM sẽ xét tuyển sáu lớp chất lượng cao (180 sinh viên) vào sáu ngành kỹ thuật điện-điện tử, điện công nghiệp, cơ điện tử, công nghệ tự động, cơ khí động lực, công nghệ thông tin. Điều kiện xét tuyển sẽ gửi đến cho thí sinh cùng với kết quả thi tuyển. Trường ĐH Tôn Đức Thắng có lớp kế toán chất lượng cao và lớp kỹ sư xây dựng chất lượng cao với sĩ số tối đa 25 sinh viên/lớp, đào tạo theo phương pháp tiên tiến, điều kiện cơ sở vật chất tốt.

Đào tạo liên thông công nghệ thông tin?

. Trường ĐH Văn Hiến có tuyển sinh đào tạo liên thông từ hệ trung cấp chuyên nghiệp lên CĐ không? Nếu có thì điều kiện, hình thức tuyển sinh và thời gian đào tạo như thế nào?

Đỗ Minh Quân (Đồng Nai)

+ Phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Văn Hiến: Hiện nay, Trường ĐH Văn Hiến đang nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh đào tạo ngành công nghệ thông tin từ trung cấp chuyên nghiệp lên CĐ và từ CĐ lên ĐH. Ngành công nghệ thông tin có ba chuyên ngành hệ thống thông tin, công nghệ phần mềm, mạng máy tính viễn thông. Điều kiện tuyển: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (học lên CĐ) hoặc CĐ (học lên ĐH) ngành công nghệ thông tin. Thời gian đào tạo là 1,5 năm. Liên hệ: Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Văn Hiến (ĐT: 08-5106732 - số nội bộ 125).

Điều kiện dự thi thạc sĩ, tiến sĩ luật?

. Xin cho biết điều kiện tuyển sinh sau ĐH ngành luật? Bậc đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ luật gồm những ngành gì? Khi nào thi tuyển?

Kim Ngân (Đồng Nai)

+ Điều kiện dự thi tuyển sinh thạc sĩ luật là phải có bằng tốt nghiệp ĐH ngành luật hoặc bằng chính quy gần với ngành luật như cử nhân luật của ĐH Cảnh sát, ĐH An ninh (thí sinh phải học bổ sung các môn học hay học phần để có trình độ tương đương hệ chính quy đúng ngành). Các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ luật học: luật hành chính, luật hình sự, luật kinh tế, tội phạm học và điều tra tội phạm. Điều kiện dự thi tiến sĩ luật học: Bằng thạc sĩ luật học, có ít nhất một bài báo công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành luật (tốt nghiệp thạc sĩ luật học các chuyên ngành khác thì sau khi trúng tuyển sẽ học bổ sung một số môn học); bằng ĐH luật hệ chính quy loại giỏi trở lên và có ít nhất hai bài báo đã công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành luật; bằng ĐH luật hệ chính quy loại khá trở lên và có ít nhất ba bài báo đã công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành luật. Các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ luật học: luật hình sự, luật kinh tế. Kỳ thi tuyển sau ĐH vào cuối tháng 8-2008 (phát và nhận hồ sơ từ 5-5 đến 13-6). Liên hệ: Trường ĐH Luật TP.HCM, 2 Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM, ĐT: 08.8268637.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tuyển 6.000 chỉ tiêu

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, TP.HCM, ĐT: 08-9850578 - 9851932 - 8955858) tuyển sinh trong cả nước, điểm trúng tuyển xét theo từng ngành tuyển. Các ngành tuyển hệ ĐH: công nghệ kỹ thuật điện, công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ nhiệt lạnh, công nghệ kỹ thuật điện tử, khoa học máy tính, công nghệ kỹ thuật ôtô, công nghệ may, công nghệ cơ điện tử, công nghệ hóa học, công nghệ thực phẩm, công nghệ môi trường (tất cả các ngành trên thi khối A). Các ngành quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính-ngân hàng thi hai khối A, D1. Ngành tiếng Anh thi D1.

TRƯƠNG HIỆU - TỐ NHƯ thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm