Nhân dịp Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 (diễn ra trong hai ngày 4 và 5-4), báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với Thạc sĩ - Luật sư Lê Quang Y, Phó Chủ nhiệm phụ trách Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai.
Những kết quả khả quan
. Phóng viên: Thưa luật sư, đâu là những kết quả nổi bật mà Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua?
+ Luật sư Lê Quang Y: Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đội ngũ luật sư giữ vai trò ngày càng quan trọng, không chỉ trong hoạt động tố tụng mà còn hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.
Do đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đã có bước chuyển mình mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng hội viên. Sau khi hợp nhất với Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước (cũ), Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai hiện có 615 hội viên, đứng thứ 3 cả nước về số lượng, chỉ sau Đoàn Luật sư TP.HCM và Đoàn Luật sư TP Hà Nội.
Đội ngũ luật sư không ngừng được bổ sung, trẻ hóa, với trình độ chuyên môn ngày càng cao, nhiều người được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, có khả năng hành nghề trong môi trường pháp lý đa dạng và phức tạp.
Năm 2025, các tổ chức hành nghề, đội ngũ luật sư tỉnh Đồng Nai đã tham gia giải quyết 2.316 vụ việc (tăng 740 vụ việc so với năm 2024). Hoạt động tham gia tố tụng của luật sư ngày càng được mở rộng, góp phần nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm nguyên tắc tranh tụng – một trong những trụ cột của cải cách tư pháp.
Sự tham gia tích cực, trách nhiệm của luật sư trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính… đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, đồng thời hạn chế các sai sót, oan sai trong hoạt động tư pháp.
Không chỉ dừng lại trong hoạt động tố tụng, lĩnh vực tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Luật sư tỉnh Đồng Nai đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong các hoạt động đầu tư, thương mại, lao động, đất đai…, góp phần phòng ngừa rủi ro pháp lý và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
Đặc biệt, trong năm qua, các thành viên trong Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai còn thực hiện hàng trăm đợt trợ giúp pháp lý, tư vấn miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, những người dân ở vùng sâu, vùng xa, thực hiện nhiều chương trình tư vấn lưu động, phổ biến pháp luật tại cơ sở đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng. Đây không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là sứ mệnh xã hội, thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc của nghề luật sư.
Trong công tác góp ý xây dựng pháp luật, năm 2025, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai tiếp nhận nhiều văn bản yêu cầu đóng góp ý kiến với các dự thảo và đã tham gia tích cực, có ý kiến đóng góp với 52 dự thảo Luật, 11 văn bản quy phạm pháp luật, tham dự góp ý tại nhiều hội nghị, hội thảo...
Quan trọng hàng đầu vẫn là nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư
. Theo ông, trong kỷ nguyên mới của đất nước, đâu là yếu tố mà luật sư cần phải có?
+ Đồng Nai là một trong những tỉnh phát triển năng động, với nhiều khu công nghiệp, dự án đầu tư lớn và môi trường kinh doanh ngày càng mở rộng. Đặc biệt, trong tương lai sẽ thành Thành phố trực thuộc Trung ương.
Sự phát triển này kéo theo nhu cầu ngày càng cao về dịch vụ pháp lý chuyên sâu, đa lĩnh vực và đạt chuẩn quốc tế. Hội nhập quốc tế sâu rộng cũng đặt ra yêu cầu về việc nâng cao năng lực ngoại ngữ, hiểu biết pháp luật quốc tế và kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa của luật sư.
Vì vậy, nhu cầu về dịch vụ pháp lý ngày càng cao, đòi hỏi đội ngũ luật sư phải không ngừng nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi số quốc gia và cải cách tư pháp đang mở ra những thay đổi căn bản trong phương thức hành nghề luật sư. Tòa án điện tử, hồ sơ số, phiên tòa trực tuyến… không còn là xu hướng mà đã trở thành thực tế, đòi hỏi luật sư phải nhanh chóng thích ứng. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để luật sư tỉnh Đồng Nai vươn ra những “sân chơi” lớn hơn.
. Trong nhiệm kỳ tới, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào để từng bước khẳng định vị thế của mình, thưa luật sư?
+ Kỳ Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai lần này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng mới, chuyên nghiệp hóa và hội nhập sâu rộng, xác định rõ các định hướng chiến lược, mang tính đột phá.
Trong đó, quan trọng hàng đầu là việc nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư. Đây là yếu tố then chốt quyết định uy tín và vị thế của Đoàn. Cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng thực chất, gắn với nhu cầu thực tiễn; chú trọng phát triển kỹ năng tranh tụng, tư vấn chuyên sâu và đạo đức nghề nghiệp.
Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ luật sư không chỉ giỏi chuyên môn mà còn vững vàng về đạo đức. Mở rộng hợp tác và hội nhập, thiết lập quan hệ với các đoàn luật sư, tổ chức nghề nghiệp trong và ngoài nước để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, từng bước tiếp cận các chuẩn mực quốc tế.
Đặc biệt, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai chú trọng phát huy vai trò xã hội của luật sư. Luật sư không chỉ là người hành nghề mà còn là người góp phần xây dựng ý thức tuân thủ pháp luật trong cộng đồng. Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cần tiếp tục được đẩy mạnh với hình thức đa dạng, hiệu quả.
Niềm tin của xã hội chính là “tài sản vô hình” quý giá nhất đối với mỗi luật sư và cả Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai. Để xây dựng và giữ vững niềm tin đó, mỗi luật sư cần ý thức rõ trách nhiệm nghề nghiệp, hành xử chuẩn mực, tận tâm với khách hàng và thượng tôn pháp luật.
Đại hội sắp tới diễn ra trong bối cảnh nhiều thời cơ và thách thức đan xen nhưng với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên, đội ngũ luật sư tỉnh Đồng Nai hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào một nhiệm kỳ mới với nhiều chuyển biến tích cực hơn nữa.
Đại hội không chỉ là nơi lựa chọn đội ngũ lãnh đạo đủ tâm đủ tầm, mà còn là nơi hội tụ trí tuệ, ý chí và quyết tâm đổi mới của toàn thể hội viên. Những quyết sách được thông qua sẽ là kim chỉ nam cho hoạt động của Đoàn trong những năm tới.
. Xin cảm ơn ông!
Thúc đẩy hợp tác quốc tế
Trong thời gian qua, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đã ký thỏa thuận hợp tác với Đoàn Luật sư TP Hà Nội về nâng cao chất lượng nguồn luật sư trẻ; Ký thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai; Ký thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Lạc Hồng để liên kết đào tạo và gắn kết giữa nhà trường với thực tiễn nghề luật...
Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai còn đẩy mạnh hợp tác quốc tế như ký biên bản ghi nhớ với Hiệp hội Luật sư tỉnh Incheon (Hàn Quốc); Hợp tác với Hiệp hội Luật sư Malaysia và Trung tâm Trọng tài Quốc tế châu Á (AIAC); Tham dự Hội nghị thường niên LAWASIA 2025 - diễn đàn quan trọng của giới luật sư châu Á - Thái Bình Dương; Xúc tiến hợp tác quốc tế với Đoàn Luật sư Lille (Pháp)…
Luật sư Lê Quang Y, Phó Chủ nhiệm phụ trách Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai