Xem trai, gái Huế khai hội vật đầu xuân

Xem trai, gái Huế khai hội vật đầu xuân

(PLO)- Hội thi vật làng Thủ Lễ thu hút nhiều đô vật tham gia sau thời gian 3 năm tạm dừng do dịch COVID-19.
Ngày 30-1 (mùng 9 Tết), hội vật truyền thống làng Thủ Lễ (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) diễn ra thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, cổ vũ. Ảnh: L.HOÀNG

Ngày 30-1 (mùng 9 Tết), hội vật truyền thống làng Thủ Lễ (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) diễn ra thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, cổ vũ. Ảnh: L.HOÀNG

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tham dự hội vật. Ảnh: L.HOÀNG

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tham dự hội vật. Ảnh: L.HOÀNG

Giải Vật làng Thủ Lễ được khôi phục và tổ chức thường niên vào ngày mùng 6 Tết hàng năm, tuy nhiên do thời tiết nên năm nay được dời đến ngày mùng 9. Ảnh: L.HOÀNG

Giải Vật làng Thủ Lễ được khôi phục và tổ chức thường niên vào ngày mùng 6 Tết hàng năm, tuy nhiên do thời tiết nên năm nay được dời đến ngày mùng 9. Ảnh: L.HOÀNG

Sau 3 năm gián đoạn do dịch bệnh, vật làng Thủ Lễ năm nay tổ chức đã thu hút hơn 60 đô vật trong tỉnh đăng ký tham gia. Ảnh: L.HOÀNG

Sau 3 năm gián đoạn do dịch bệnh, vật làng Thủ Lễ năm nay tổ chức đã thu hút hơn 60 đô vật trong tỉnh đăng ký tham gia. Ảnh: L.HOÀNG

Hội vật áp dụng theo nguyên tắc của luật thi đấu vật dân tộc, các đô vật phải vượt qua vòng đấu loại, giành chiến thắng trước 2 đối thủ mới bước vào vòng bán kết. Ở vòng bán kết, các đô vật phải vượt qua 1 đối thủ trước khi lọt vào vòng chung kết. Ảnh: L.HOÀNG

Hội vật áp dụng theo nguyên tắc của luật thi đấu vật dân tộc, các đô vật phải vượt qua vòng đấu loại, giành chiến thắng trước 2 đối thủ mới bước vào vòng bán kết. Ở vòng bán kết, các đô vật phải vượt qua 1 đối thủ trước khi lọt vào vòng chung kết. Ảnh: L.HOÀNG

Các đô vật không được ra các đòn đánh nguy hiểm đến tính mạng như bẻ, vặn, khóa trái khớp, tấn công bằng đầu, nắm tóc...và không dùng các tiểu xảo. Đô vật chiến thắng khi hạ đối thủ "lấm lưng trắng bụng" (vật đối thủ chạm lưng xuống đất). Ảnh: L.HOÀNG

Các đô vật không được ra các đòn đánh nguy hiểm đến tính mạng như bẻ, vặn, khóa trái khớp, tấn công bằng đầu, nắm tóc...và không dùng các tiểu xảo. Đô vật chiến thắng khi hạ đối thủ "lấm lưng trắng bụng" (vật đối thủ chạm lưng xuống đất). Ảnh: L.HOÀNG

Đông đảo người dân đến theo dõi các đô vật thi tài. Ảnh: L.HOÀNG

Đông đảo người dân đến theo dõi các đô vật thi tài. Ảnh: L.HOÀNG

Trao phần thưởng cho các đô vật giành chiến thắng. Ảnh: L.HOÀNG

Trao phần thưởng cho các đô vật giành chiến thắng. Ảnh: L.HOÀNG

Sới vật làng Thủ Lễ có truyền thống hàng trăm năm. Ảnh: L.HOÀNG

Sới vật làng Thủ Lễ có truyền thống hàng trăm năm. Ảnh: L.HOÀNG

Đọc thêm