![]() |
| Tìm hiểu kỹ thông tin xét tuyển NV2 là rất cần thiết - Ảnh: N.Q |
Phải đủ điều kiện mới được xét tuyển
Theo quy chế tuyển sinh, nếu TS không trúng tuyển NV1, không có môn nào bị điểm 0, nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn ĐH (hoặc điểm sàn CĐ) thì được cấp 1 giấy chứng nhận kết quả thi (GCNKQT) số 1 có đóng dấu đỏ (để được tham gia xét tuyển NV2) và 1 GCNKQT số 2 (để xét tuyển NV3) vào các trường ĐH-CĐ cùng khối thi, trong vùng tuyển. GCNKQT chỉ được cấp một lần và giấy này cũng chính là "đơn" xét tuyển, TS không được dùng bản photocopy GCNKQT. Vì vậy, rõ ràng với mỗi NV, TS chỉ có một lần để quyết định chọn lựa.
Các bạn cũng cần lưu ý có hai trường hợp không được xét tuyển NV2 (hoặc NV3 sau này) là: 1/ TS đã trúng tuyển NV1; 2/ TS có kết quả thi ĐH thấp hơn điểm sàn CĐ (A, D: 10 điểm; B: 12 và C: 11). Đối với 2 trường hợp này, TS không được nhận GCNKQT số 1 (và số 2) nên không đủ điều kiện tối thiểu để xin xét NV2. Theo Bộ GD-ĐT, năm nay có một số trường như Học viện Tài chính, trường ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương... đều in GCNKQT để gửi cả cho các TS có kết quả thi dưới điểm sàn CĐ; điều này sai quy định nên những TS nào nhận GCNKQT trong trường hợp có kết quả thi dưới điểm sàn CĐ thì vẫn không được xét tuyển NV2 (và NV3).
Chọn ngành nào?
Sau khi các trường công bố điểm chuẩn NV1 và thông báo xét tuyển NV2, nhiều tờ báo đã tổng hợp "toàn cảnh xét NV2" theo từng thời điểm và theo các dữ liệu nhận được từ các trường (có thể chưa đầy đủ). Vì vậy, các bạn hãy đợi chỉ tiêu xét NV2 của tất cả các trường ĐH-CĐ trên cả nước, do Bộ GD-ĐT công bố vào ngày 25.8 để chọn lựa. Năm nay, có tình trạng một số trường cho rằng "được vận dụng điều 33 quy chế tuyển sinh" để thông báo mức trúng tuyển rất thấp như trường ĐH Tây Đô, trường CĐ Sư phạm Long An... Về việc này, Bộ GD-ĐT cho biết đó là những thông tin chưa được đồng ý nên TS càng cần phải đợi để tìm hiểu "Toàn cảnh NV2" chính thức từ Bộ GD-ĐT.
TS cũng cần phân biệt điểm sàn áp dụng chung cho tất cả các trường ĐH-CĐ cả nước do Hội đồng xét duyệt điểm sàn của Bộ GD-ĐT quyết định với điểm xét tuyển NV2 vào từng trường (có trường còn gọi là "điểm sàn NV2 của trường, của ngành cụ thể"), đây là điểm tối thiểu để TS được nộp đơn xét tuyển chứ không phải nộp vào là trúng tuyển vì điểm trúng tuyển NV2 được gọi là "điểm chuẩn NV2". Đối với TS có điểm bằng điểm xét tuyển NV2 (hoặc cao hơn một ít) nên chú ý đến các ngành khó tuyển của các trường ĐH đa ngành, các trường "tốp dưới" và nhiều trường dân lập, 95 trường ĐH-CĐ không tổ chức thi... Theo kinh nghiệm của những TS đi trước, các bạn nên chủ động lựa ra khoảng 3-4 ngành yêu thích trong điều kiện thực tế ở thời điểm này, sau đó nhờ những người hiểu biết góp ý thêm trước khi chọn ra một nơi để nộp hồ sơ.
Có một điểm mới của năm nay là các trường CĐ có tổ chức thi (đợt 3, ngày 15 và 16.7) tất cả các môn theo đề chung của Bộ GD-ĐT. Vì vậy, TS có thể dùng thêm kết quả thi đợt 3 để xét tuyển NV2 vào các trường CĐ không tổ chức thi và các hệ CĐ của các trường ĐH. Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) Ngô Kim Khôi đã khẳng định điều này với PV Thanh Niên vào hôm qua 22.8, chỉ nhắc TS lưu ý liên hệ với các trường để biết chỉ tiêu và điểm xét tuyển của từng trường cho cụ thể trước khi quyết định nộp đơn.
Cách nộp đơn
TS cần lưu ý đừng phạm các sai sót như: nộp hồ sơ vào cả những ngành không xét tuyển NV2 hoặc không đúng vùng tuyển, đăng ký tên trường mà không đăng ký tên ngành, dùng GCNKQT số 2 để nộp xét tuyển NV2 (lý ra phải dùng GCNKQT số 1), nộp đơn vào trường A nhưng ngoài bì thư lại đề địa chỉ nơi đến là trường B. Các bạn nên ghi thật cẩn thận, đầy đủ và chính xác các chi tiết: tên trường tham gia xét tuyển NV2, mã trường, đăng ký học ĐH hay CĐ, tên khoa hoặc ngành học (kèm theo mã ngành), địa chỉ liên hệ; nên kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường dễ liên hệ, nhất là trong trường hợp có sai sót trong khi ghi hồ sơ thì nhà trường có thể thông báo điều chỉnh kịp thời. Bộ GD-ĐT quy định TS phải nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển NV2 (15.000 đồng) bằng bưu điện phát chuyển nhanh, từ 25.8 đến trước giờ giao dịch thông lệ của bưu điện (17 giờ) ngày 10.9.2008, chú ý giữ lại biên nhận có đóng dấu giờ gửi đi để có thể khiếu nại, xin xét tuyển bổ sung khi hồ sơ bị thất lạc. Không có tình trạng "nộp trước, được xét tuyển trước" nên các bạn nên bình tĩnh chọn lựa, đợi thêm các thông tin đầy đủ từ các trường mà mình "nhìn ngắm" rồi hãy nộp đơn, miễn sao trước 17 giờ ngày 10.9.
Theo Nhựt Quang (TNO)
