Hiệu trưởng đến tận điểm thi tiếp sức học trò thi đánh giá năng lực

(PLO)- Ở nhiều điểm thi, thí sinh đi thi đánh giá năng lực để xét tuyển vào hàng trăm trường đại học nhưng với tâm trạng rất thoải mái, vui tươi. Có hiệu trưởng trường THPT đến tận điểm thi động viên, cổ vũ học trò của mình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, hơn 137.000 thí sinh trên cả nước bắt đầu thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức. Đây là năm thứ 9 kỳ thi được tổ chức, dành cho học sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do muốn xét tuyển vào hơn 100 trường đại học, cao đẳng.

137.000 thí sinh trên cả nước bắt đầu thi đánh giá năng lực đợt 1

Mặc dù kết quả thi không phải là điểm thi thành phần bắt buộc hay là phương thức xét tuyển bắt buộc nhưng kỳ thi luôn thu hút lượng thí sinh đăng ký dự thi rất lớn. Vì thế, đây là kỳ thi tuyển sinh riêng có quy mô lớn nhất cả nước và đặc biệt, đây cũng là năm có đợt thi thu hút đông thí sinh nhất từ trước đến nay trong lịch sử kỳ thi.

Việc tham dự kỳ thi giúp thí sinh tăng thêm cơ hội xét tuyển vào các trường đại học, nhất là các trường lớn hay những ngành tốp đầu vì ở nhiều trường đại học năm nay, tỉ lệ chỉ tiêu xét phương thức có điểm đánh giá năng lực có thể lên đến 95%.

Năm nay, kỳ thi được tổ chức thành hai đợt và đều diễn ra trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, do việc tâm lý đi thi của thí sinh thoải mái hơn, không áp lực về điểm số hay học ôn. Công tác tổ chức ở các điểm thi cũng thuận lợi hơn.

Ghi nhận tại các điểm thi tại TP.HCM sáng 5-4, đa số thí sinh đi thi với tâm trạng thoải mái, vui tươi. Các em đến điểm thi rất sớm nhưng chủ yếu để biết phòng thi, không bị động và có thời gian trò chuyện với bạn bè nhiều hơn.

Như tại điểm thi Trường Đại học Công thương TP.HCM, theo thông tin từ bộ phận công tác tổ chức thi, năm nay, trường có hai địa điểm thi, có 2.100 thí sinh dự thi, dự thi tại 70 phòng thi và có 144 cán bộ coi thi.

Nhiều thí sinh đến điểm thi này trong tâm thế phấn khởi, cười đùa cùng bạn bè hoặc tranh thủ chụp ảnh lưu niệm cùng nhau.

thi-danh-gia-nang-luc-huit (2).jpg
thi-danh-gia-nang-luc-huit (3).jpg
Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường Đại học Công Thương TP.HCM trong tâm thế vui tươi, các em còn tranh thủ tạo dáng chụp hình trước khi vào phòng thi. Ảnh: HUIT

Còn tại điểm thi Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM cũng có hàng nghìn thí sinh dự thi, các em đến từ nhiều trường THPT lân cận trường để thuận tiện đi lại.

Đáng chú ý, từ rất sớm, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân là ông Huỳnh Thanh Phú đã có mặt ở cổng điểm thi để chào đón những học trò của trường tại điểm thi này. Gặp học trò, thầy chạm tay từng học sinh, gửi những lời chúc đến học trò nhằm tiếp sức cho các em thi tốt.

667808723_1261170696180017_1610066195713913981_n.jpg
663259243_1261170672846686_7919306699084896442_n.jpg
Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân - ông Huỳnh Thanh Phú đến tận điểm thi để chạm tay, gửi các lời chúc thi tốt đến học trò. Ảnh: IUH

Thí sinh đến điểm thi trong tâm thế thoải mái, vui vẻ

Còn tại Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), điểm thi này còn chuẩn bị sẵn tấm bảng chào mừng và tên từng trường THPT có học sinh lớp 12 dự thi tại điểm thi này.

Đây là bảng điểm danh các trường THPT có số thí sinh dự thi đông nhất tại Trường ĐH Kinh tế - Luật. Cụ thể như Trường THPT Thủ Thiêm, THPT Đào Sơn Tây, THPT Bình Hưng Hòa, THPT Đào Duy Anh, THPT Trung Lập, THPT Thủ Đức….

Cách làm này được thí sinh rất thích thú vì có thể tới sớm và tranh thủ chụp hình lưu niệm tại bảng này.

662850353_1273045018272526_2587947688500114656_n.jpg
Thí sinh thích thú, chụp hình kỷ niệm với tấm bảng có điểm danh các trường THPT nơi các em theo học.

Tại Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, năm nay có khoảng 3.200 thí sinh dự thi với 97 phòng thi. Công tác chuẩn bị chào đón, hướng dẫn thí sinh rất chu đáo. Từ sáng sớm, thí sinh đã được phụ huynh đưa điểm thi rất đông. Các em đều đi thi trong tâm thế thoải mái, vui vẻ.

IMG_0659.jpg
IMG_0618.jpg
Nhiều thí sinh có mặt rất sớm tại điểm thi Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM để tranh thủ trao đổi bài, gặp gỡ trò chuyện với bạn bè. Ảnh: UTE

Được biết, thông tin từ ĐH Quốc gia TP.HCM, kỳ thi được tổ chức tại 57 đơn vị trường học thuộc 15 tỉnh, thành phố theo đơn vị hành chính sau sáp nhập, gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Thí sinh bắt đầu làm bài từ 8 giờ 30 phút và kết thúc vào lúc 11 giờ. Thí sinh làm bài trên giấy với 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và làm bài trong 150 phút, tổng điểm bài thi là 1.200, mỗi câu hỏi có trọng số điểm khác nhau tùy theo độ khó, độ phân biệt.

Trong đó, phần sử dụng ngôn ngữ chiếm 60 câu hỏi, gồm 30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh; phần toán học gồm 30 câu; phần tư duy khoa học gồm 30 câu, tập trung đánh giá năng lực logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học.

Theo thống kê của Đại học Quốc gia TP.HCM, đã có 102 trường ĐH và 10 trường cao đẳng đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển. Tuy nhiên, điểm thi được sử dụng xét tuyển như thế nào phụ thuộc vào đề án riêng của của từng đơn vị.

Trong đó, riêng tám trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM (Trường ĐH Bách khoa; Trường ĐH Khoa học tự nhiên; Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trường ĐH Quốc tế; Trường ĐH Công nghệ thông tin; Trường ĐH Kinh tế – Luật; Trường ĐH Khoa học Sức khoẻ; Trường ĐH An Giang) sẽ xét tuyển theo phương thức tổng hợp. Chỉ tiêu cho phương thức này chiếm tối đa đến 95%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm