Dow Jones giảm phiên thứ ba liên tiếp

Khép lại phiên đầu tuần với không nhiều các thông tin kinh tế hỗ trợ, Phố Wall giảm phiên thứ ba liên tiếp. Chỉ số Dow Jones Industrial hạ 39,21 điểm, xuống 10.174,41 điểm. Hàn thử biểu Standard & Poor 500 giảm 0,4% vào chung cuộc, chốt phiên ở 1.067,36 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đóng cửa tại 2.159,63 điểm, âm 0,9%.

Áp lực giảm điểm tiếp tục đeo bám chứng khoán châu Á. Với biên độ dao động giữa số mã giảm, tăng là 3:2, chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI điều chỉnh nhẹ dưới 0,1%, chốt tại 118,31 điểm. Như vậy sau khi xác lập đỉnh cao nhất kể từ đầu năm hôm 15/4, MSCI đã hạ 8,4%. Phiên này, hầu hết các thị trường chủ chốt giảm điểm trong biên độ hẹp.

Chứng khoán Nhật Bản phản ứng không mấy lạc quan trước thông tin, Thủ tướng Naoto Kan và Thống đốc Ngân hàng Trung ương (BOJ), ông Masaaki Shirakawa đã có buổi họp bàn đầu tiên về chính sách điều hành tỷ giá đồng yen. Cuộc họp này được tiến hành sau khi đồng yen liên tục tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác của thế giới. Phong vũ biểu Nikkei 225 trượt 0,7%, rơi xuống ngưỡng thấp nhất trong 9 tháng.

Trong khi đó, ở bờ kia Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu bật xanh phiên đầu tiên trong 4 ngày. Chỉ số tổng hợp 18 hàn thử biểu khu vực DJ Stoxx 600 tăng 0,6%, lên 253,76 điểm. Sắc xanh trải khắp trên tất cả các bảng điện tử. Chứng khoán Anh và Pháp cùng hồi phục 0,8%. Hàn thử biểu DAX 30 của Đức nhích 0,1%.

Thị trường vàng thế giới không có nhiều biến động ngày đầu tuần. Giá vàng thế giới giao kỳ hạn tháng 12 trên bảng điện tử Comex giảm nhẹ 30 cents, thoái lui về 1.228,5 đôla một ounce. Khối lượng các hợp đồng thỏa thuận bất ngờ giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm.

Trên sàn giao dịch hàng hóa NYMEX, giá dầu ghi nhận phiên sụt giảm thứ tư liên tiếp, xuống mức thấp nhất trong 6 tuần. Cụ thể, giá dầu thô ngọt nhẹ giao kỳ hạn tháng 10 bốc hơi 72 cents (1%), xuống 73,1 đôla một thùng. Thống kê từ đầu năm đến nay, giá vàng đen đã hạ 7,6%.

Đồng đôla tiếp tục tăng giá, gây tác động bất lợi tới các thị trường hàng hóa neo bản vị bằng đồng bạc xanh. Tỷ lệ hoán đổi giữa euro và đôla co hẹp về mức thấp nhất trong 6 tuần, xuống 1,2657 đôla. Trong khi đó, đồng yen Nhật nới rộng đà tăng kể từ đầu năm đến nay lên 15%, sau khi nhảy vọt tới 1% so với euro, theo đó, mỗi euro hiện đổi được 107,79 yên.

Hãng bảo hiểm Mỹ AIG trả lại gần 4 tỷ đôla tiền mặt cho Ngân hàng dự trữ Liên bang (FED) - đợt thanh toán nợ có quy mô lớn nhất trong lịch sử của hãng này. Theo đó, AIG giảm tỷ lệ nợ FED chi nhánh New York xuống 30 tỷ đôla. Chính phủ Mỹ hiện là ông chủ lớn nhất của AIG, với gần 80% cổ phần sở hữu thông qua các gói cứu trợ tín dụng khổng lồ hồi tháng 9/2008 để cứu AIG bên bờ vực phá sản. Bên cạnh chủ nợ chính là FED, AIG còn nợ Bộ tài chính Mỹ 49 tỷ đôla.

Theo Nguyễn Hùng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm