Cần Thơ: Kinh tế tăng trưởng hơn 11%

Tình hình kinh tế TP duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, tổng sản phẩm nội địa (GDP) năm 2013 đạt hơn 62.000 tỉ đồng, tăng 11,68% so với năm 2012; thu nhập bình quân theo đầu người đạt 62,9 triệu đồng/năm (gần 3.000 USD).

Về tờ trình đặt tên đường, UBND TP đề nghị đặt tên mới cho bảy tuyến đường trên hai quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền. Trong đó, UBND TP đề nghị đặt tên đường Võ Nguyên Giáp thay cho tên đường đang tạm gọi là Nam Sông Hậu (đoạn từ cầu Hưng Lợi đến cảng Cái Cui - hết địa phận TP) dài 7,67 km.

Dự kiến chiều nay (10-12) và sáng mai (11-12), kỳ họp sẽ bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với ba sở Xây dựng, Y tế, Công Thương.

Cùng ngày, HĐND tỉnh Hậu Giang khai mạc kỳ họp thứ 7. Trước kỳ họp, các tổ đại biểu đã tiếp xúc với cử tri trên địa bàn tỉnh, qua đó ghi nhận hàng loạt ý kiến đóng góp của cử tri về những vấn đề như thái độ phục vụ, minh bạch trong lắp đặt điện kế điện lực, tình hình giao thông nông thôn, chính sách an sinh xã hội, có giải pháp xử lý mạnh tay đối với DN cá nhân kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc giả trên thị trường… Đáng chú ý, cử tri ở xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường của bãi rác Tân Long và yêu cầu sớm thực hiện việc đóng cửa và di dời bãi rác này.

Gửi kiến nghị đến kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Gia Lai khóa X (khai mạc ngày 9-12), cử tri thị xã An Khê đề nghị UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Ban Quản lý Dự án Thủy điện 7 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN) nhanh chóng bồi thường những thiệt hại do “hậu thủy điện” trên địa bàn, kịp thời chi trả tiền bồi thường cho nhân dân. Được biết trong cơn bão số 15 vừa qua, tại vùng phía đông tỉnh Gia Lai đã bị lũ lụt bất thường. Nguyên nhân được xác định là do thủy điện An Khê - Ka Nak xả lũ ồ ạt, gây thiệt hại nặng nề về hoa màu, tài sản của nhân dân, thiệt hại ước tính hơn 10 tỉ đồng.

N.NAM - G.TUỆ - TH.HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm