Kết quả và hạn chế trong phòng, chống tham nhũng

“Có phần đóng góp và trách nhiệm của Thủ tướng”

Trong đó, chất vấn của đại biểu về việc “trải qua gần hai nhiệm kỳ, Thủ tướng đã đề nghị cắt bỏ hoặc trực tiếp cắt bỏ được bao nhiêu ung nhọt quốc nạn tham nhũng”, Thủ tướng cho rằng: Với trách nhiệm người đứng đầu Chính phủ (từ tháng 6-2006) và trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (từ tháng 9-2006 đến tháng 2-2013), Thủ tướng đã nghiêm túc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật. Tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính; công khai, minh bạch các chính sách liên quan đến doanh nghiệp, người dân và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước... Tuy nhiên, theo Thủ tướng, công tác phòng, chống tham nhũng vẫn chưa đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng. “Những kết quả đạt được và những hạn chế yếu kém trong phòng, chống tham nhũng có phần đóng góp cũng như trách nhiệm của ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ” - Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng cũng trả lời chất vấn của đại biểu về việc vì sao có sân golf trong sân bay. Cụ thể theo đề nghị của các bộ Quốc phòng, Xây dựng, GTVT và UBND TP Hà Nội, TP.HCM về việc sử dụng có hiệu quả đất thuộc khu vực tĩnh không của sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Gia Lâm để xây dựng sân golf và một số công trình thể thao phù hợp (như nhiều nước đã làm), Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý và giao Bộ Quốc phòng lập quy hoạch các sân golf nói trên… Trường hợp Nhà nước cần thu hồi đất thì phải trả lại và không được bồi thường…

TX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm