Lực lượng biên phòng cần gắn bó với dân để bảo vệ biên cương

Đây là nơi Bác Hồ đặt chân đầu tiên khi về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định: Trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam luôn có hình ảnh về Pác Bó gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh, với cách mạng Việt Nam.

Lực lượng biên phòng cần gắn bó với dân để bảo vệ biên cương ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi, tặng quà cho bà Hoàng Thị Khin, cán bộ lão thành cách mạng ở thôn Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Ảnh: TTXVN

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước đã thăm khu du lịch thác Bản Giốc và thăm Đồn biên phòng Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh). Nói chuyện với cán bộ chiến sĩ, Chủ tịch nước nhấn mạnh bên cạnh giữ vững an ninh biên giới, lực lượng biên phòng cần đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu. Chủ tịch nước đề nghị lực lượng biên phòng Đàm Thủy gắn bó mật thiết với nhân dân để tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

TX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm