Thêm nhiều bằng chứng khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Triển lãm trưng bày hơn 300 hình ảnh, hiện vật, tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền hai quần đảo này của nhiều thế hệ người Việt. Theo đó, bên cạnh 65 bản đồ do phương Tây xuất bản từ thế kỷ 17 chứng minh chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo, bốn tập Atlas, năm đạo sắc của triều đình nhà Nguyễn ban cho hai dòng họ Võ Văn Tây và Lê Văn Ước (hai dòng họ được giao chỉ huy soái đội Hoàng Sa), 30 bản đồ của nhiều triều đại Trung Quốc (chứng minh Trung Quốc không quản lý hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa)… còn có rất nhiều tài liệu về hai quần đảo này lần đầu tiên được công bố. “Đây là những tài liệu vô cùng quý giá không chỉ về mặt học thuật mà còn có giá trị pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa”, GS-TS Nguyễn Quang Ngọc, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, khẳng định.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của nhiều thế hệ. Ảnh: KIM THÁI

Theo Bộ TT&TT, triển lãm lần này nhằm góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời qua đó khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa -Trường Sa… Triển lãm được kéo dài đến ngày 28-8 và dự kiến cuối năm nay sẽ được trưng bày tại Mỹ.

LÊ PHI - KIM THÁI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm