Cần Thơ: Công trình hồ Bún Xáng lại ‘lỗi hẹn’

Theo kế hoạch, cuối tháng 12-2017 công trình hồ Bún Xáng sẽ hoàn thành, tuy nhiên cho đến thời điểm này mới chỉ 1/4 gói thầu được hoàn thành.

Công trình xây dựng hồ Bún Xáng có tổng diện tích trên 12 ha, nằm trên địa bàn các phường Hưng Lợi, Xuân Khánh và An Khánh thuộc quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Các hạng mục được thực hiện bao gồm nạo vét bùn; xây đường quanh hồ với tổng chiều dài trên 2.800 m kết nối với các trục giao thông hiện hữu quanh khu vực hồ ở phía đường Nguyễn Văn Cừ, đường Mậu Thân; xây bờ kè quanh hồ với chiều dài trên 2.500 m; xây dựng hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt kết nối với hệ thống cấp nước chung của TP để cung cấp nước sinh hoạt cho khu vực dân cư quanh hồ Bún Xáng… Dự án có tổng kinh phí 222 tỉ đồng từ nguồn vốn ODA với thời gian thực hiện 20 tháng, tức dự án phải hoàn thành vào cuối năm 2017. Công trình xây dựng hồ Bún Xáng khi hoàn thành sẽ giúp cải thiện vệ sinh môi trường, tăng lưu lượng dự trữ nước và góp phần cho công tác chống ngập khu vực trung tâm TP; là điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao lý tưởng của cộng đồng…

Trước đó, ngày 20-7, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đã tiến hành kiểm tra tiến độ công trình hồ Bún Xáng. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ, quy định rõ thời gian hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2018. Liên quan đến việc chậm tiến độ xây dựng hồ, chủ tịch TP cũng đã có văn bản chỉ đạo kiểm điểm, kiểm tra, đánh giá năng lực của ban quản lý dự án.

Nói về nguyên nhân dự án chậm tiến độ, ông Sử cho rằng do nguồn vốn trung ương bố trí không đủ. “Vừa qua, Ngân hàng Thế giới cùng các bộ, ngành trung ương đã thống nhất gia hạn thời gian thực hiện dự án thêm sáu tháng (đến 29-6-2018)” - ông Sử cho biết. Ngoài ra, công trình hồ Bún Xáng bị chậm tiến độ một phần do thay đổi thiết kế. Ông Sử cũng cho biết ban quản lý dự án đã thực hiện kiểm điểm rút kinh nghiệm theo chỉ đạo của chủ tịch TP Cần Thơ, đồng thời tăng cường đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm