Công bố thành phố thứ 2 thuộc tỉnh Tiền Giang

(PLO)- Ngoài TP Mỹ Tho, đến nay tỉnh Tiền Giang có thêm thành phố thứ hai trực thuộc tỉnh đó là TP Gò Công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-4, tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Đây là thành phố thứ 2 trực thuộc tỉnh Tiền Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh cho biết, Gò Công là vùng đất có giá trị văn hóa - lịch sử lâu đời. Trải qua nhiều giai đoạn hình thành và phát triển, ngày 16-2-1987, thị xã Gò Công trực thuộc tỉnh Tiền Giang chính thức được thành lập,

Công bố thành phố thứ 2 trực thuộc tỉnh Tiền Giang
Trao Nghị quyết thành lập TP. Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Từ khi được thành lập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang xác định vai trò quan trọng của thị xã Gò Công là trung tâm kinh tế đô thị vùng phía Đông của tỉnh nên luôn quan tâm, tạo điều kiện để Gò Công vươn mình, phát triển.

Đến nay, thị xã Gò Công đã thực hiện cơ bản hoàn thành các tiêu chuẩn trở thành thành phố Gò Công.

Tại phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc sắp xếp, thành lập các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, TP Gò Công được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên 101,69km2 và quy mô dân số là 151.937 nhân khẩu của thị xã Gò Công.

Sau khi sắp xếp, TP Gò Công có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường: 1, 2, 5, Long Chánh, Long Hòa, Long Hưng, Long Thuận và 3 xã: BìnH Đông, Bình Xuân, Bình Trung. Tỉ lệ đô thị hóa của TP Gò Công là 60,76%.

TP--Gò-Công-5.gif
Chủ tịch UBND TP Gò Công Giản Bá Huỳnh phát biểu tại lễ công bố thành lập TP Gò Công. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Có thêm thành phố thứ 2, đến nay tỉnh Tiền Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố; 170 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 138 xã, 24 phường và 08 thị trấn.

Chủ tịch UBND TP Gò Công Giản Bá Huỳnh cũng cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Gò Công xác định, thành lập TP Gò Công mới chỉ là dấu mốc quan trọng, bước đầu trong hành trình phát triển đô thị Gò Công; phải kiên trì cố gắng để đuổi kịp, sánh vai cùng các đô thị khác trong khu vực và cả nước.

Trong thời gian tới, TP Gò Công tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đô thị theo tinh thần Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị trên các mặt; tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục xây dựng TP Gò Công trở thành đô thị văn minh- hiện đại- thông minh- xanh- sạch- đẹp và bền vững.

Người dân thành phố có trình độ dân trí, tri thức ngày càng cao, kinh tế phát triển, xã hội văn minh, hành chính minh bạch, đời sống nhân dân ngày càng ấm no và hạnh phúc.

“Trên chặng đường mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Gò Công tiếp tục đoàn kết, phát huy vị thế tiềm năng sẵn có, chủ động, tự lực, tự cường, tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của Trung ương và tỉnh phát huy mọi nguồn lực xây dựng TP Gò Công văn minh, hiện đại xứng tầm là đô thị hạt nhân vùng kinh tế đô thị phía Đông của tỉnh Tiền Giang”- Chủ tịch UBND TP Gò Công Giản Bá Huỳnh chia sẻ.

Dịp này, Chính phủ đã tặng Cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ TX. Gò Công đã có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm