Khách ngoại chôm đồ bị liệt vào danh sách từ chối vận chuyển

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa cho biết: Trên chuyến bay VN594 (TP.HCM đi Hong Kong) ngày 12-9, tổ bay phát hiện khách ngồi số ghế 21C là RAO ZHONG CHAO sinh ngày 6-7-1974, quốc tịch Trung Quốc (HENAN), hộ chiếu số: EB1624242 cấp ngày 23-11-2017 lục đồ của hành khách đi cùng chuyến bay nhưng chưa lấy được gì. Tổ bay đã bàn giao nam hành khách trên cho cơ quan chức năng sở tại xử lý. 

Trước đó, ngày 6-9, cũng trên chuyến bay VN598 (TP.HCM đi Hong Kong), tổ bay của Vietnam Airlines phát hiện khách ngồi số ghế 31C là YU. CHUAN HONG, sinh ngày 4-1-1973, hộ chiếu số EC1032581 cấp ngày 6-8-2018, quốc tịch Trung Quốc (HENAN) đã lấy trộm đồ của hành khách ghế 27C số tiền (khoảng 5.000 nhân dân tệ và 3 triệu đồng). Tổ bay đã bàn giao hành khách này cho cảnh sát sân bay Hong Kong tiếp tục điều tra.

Đại diện Vietnam Airlines cho hay với hành vi trên, hai vị khách này đã được hãng đưa vào danh sách theo dõi và từ chối vận chuyển trên toàn hệ thống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm