(PLO)- Theo Luật Hộ tịch 2014 và nghị định 123/2015/NĐ-CP, khi người dân liên hệ làm thủ tục xác nhận độc thân, UBND cấp xã sẽ đề nghị người dân về các địa phương cũ nơi từng đăng ký thường trú để xác nhận mà không cho cam kết như trước đây. Dưới đây là những lưu ý quan trọng khi đi xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
(PLO)- UBND TP.HCM vừa có công văn chuyển thông tin bài báo “Xác nhận độc thân: Tại sao không cho dân tự cam kết” của báo Pháp Luật TP.HCM đăng ngày 14-7 đến Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
(PL)- Khoảng năm 2003-2004, tôi không nhớ chính xác, tôi mua chiếc xe máy. Công an quận khi ấy đã yêu cầu tôi phải nộp giấy xác nhận độc thân ở tất cả nơi từng có hộ khẩu thường trú - từ khi đủ tuổi lấy vợ.
(PL)- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nói gọn là giấy xác nhận độc thân) thường xuyên được người dân sử dụng để làm các hồ sơ hành chính như cấp giấy chủ quyền nhà, đất, đăng ký kết hôn, hộ khẩu…
(PL)- Ở nhiều nơi, tổ trưởng dân phố bỗng có vai trò lớn trong việc xác nhận độc thân cho người dân, dù luật và các văn bản hướng dẫn không hề quy định.
(PL)- Thủ tục xin cấp giấy xác nhận độc thân đã trở thành nỗi ám ảnh khi quy định pháp luật thay đổi từ việc để cho người dân tự cam kết đến buộc người dân phải tự đi chứng minh tình trạng hôn nhân của mình.
(PL)- Đã có trường hợp khổ sở khi xác định tình trạng độc thân theo quy định mới, nếu không điều chỉnh thì người dân phải bở hơi tai khi “sưu tầm” đủ những tờ xác nhận ở tất cả nơi từng cư trú.
(PL)- “Theo Luật Hộ tịch, khi người dân liên hệ làm thủ tục xác nhận độc thân, phường đề nghị người dân về các địa phương cũ nơi từng đăng ký thường trú xác nhận mà không cho cam kết như trước đây.
(PL)- Trước giờ việc xác nhận độc thân do nơi cư trú cuối cùng thực hiện nhưng từ 1-1-2016, Luật Hộ tịch quy định phải có xác nhận của tất cả nơi người dân từng đăng ký thường trú.
(PL)- Trước giờ việc xác nhận độc thân do nơi cư trú cuối cùng thực hiện nhưng từ 1-1-2016, Luật Hộ tịch quy định phải có xác nhận của tất cả nơi người dân từng đăng ký thường trú.
(PL)- “Giấy xác nhận độc thân được ghi có hiệu lực sáu tháng. Trong khoảng thời gian đó, người này mua nhà đứng tên một mình rồi bán nhà, thế chấp, cho thuê... thì công chứng viên đòi hỏi phải có giấy xác nhận mới.