Hơn 700 nhà giáo nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư

Tại lễ công nhận, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định người làm công tác giáo dục cần có trình độ cao, đó là một nguyên lý. Các thầy giáo phải không ngừng phấn đấu vươn lên nắm vững tri thức mới, hoàn thiện bản thân để đáp ứng những nhiệm vụ ngày càng nặng nề mà nhân dân đặt lên vai mình.

Hơn 700 nhà giáo nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đang trao giấy chứng nhận chức danh cho GS Võ Văn Hoàng. Ảnh: TỐ NHƯ

GS Trần Văn Nhung, Tổng Thư ký Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, cho biết người được công nhận trẻ nhất lần này là GS Võ Văn Hoàng, 45 tuổi, ngành vật lý, Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM). Người cao tuổi nhất là GS Lê Hồng Kế, 69 tuổi, ngành kiến trúc thuộc Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam. Đợt xét tuyển năm nay có ba ứng viên là người Việt Nam ở nước ngoài. Ngoài ra, một số giáo sư đã được phong chức danh ở nước ngoài cũng đăng ký xét công nhận tại Việt Nam.

TỐ NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm