Bảy tháng, Việt Nam nhập 313 triệu USD tiền rau quả

Đáng chú ý, Việt Nam nhập mặt hàng rau quả nhiều nhất từ Thái Lan với kim ngạch đạt gần 106 triệu USD, chiếm hơn 30% tổng giá trị nhập khẩu rau quả và tăng 34% so với cùng kỳ. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu rau quả lớn thứ hai với 71,4 triệu USD, chiếm 20% thị phần. Việt Nam cũng nhập mặt hàng này từ Myanmar với giá trị gần 40 triệu USD... Bên cạnh đó, rau quả từ Mỹ, Úc nhập vào Việt Nam tăng 40%; từ New Zealand tăng hơn 70%...

Ngoài ra, táo, nho khô, cam, quýt là những mặt hàng rau quả nước ta nhập với khối lượng lớn từ Úc, New Zealand, Mỹ và Trung Quốc. Đỗ xanh, đỗ đỏ là mặt hàng chủ yếu Việt Nam nhập từ Myanmar.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm