Chứng khoán lội ngược dòng cuối phiên

Blue-chip đồng loạt khởi sắc khi đợt khớp lệnh liên tục gần kết thúc đã tạo hiệu ứng tích cực lên toàn thị trường. Lượng cổ phiếu tăng nhanh chóng áp đảo bảng điện tử, thay vì chỉ lác đác như đầu phiên.

BVH vọt lên trần, dù có lúc giảm 0,5 điểm. Trong hơn 20 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn trên HOSE, đến lúc đóng cửa chỉ còn POM, VNM mất nhẹ 0,5-1 điểm và MSN, PVD, STB, VPL đứng mức tham chiếu, còn lại đều được cộng 0,1-2 điểm.

Trên cả hai sàn, cổ phiếu tăng vượt gần gấp đôi số mã giảm, khác hẳn diễn biến các phiên trước và kéo dài suốt phần lớn thời gian giao dịch sáng nay.

Tín hiệu tích cực về lực cầu nhanh chóng xua tan không khí giao dịch ảm đạm, đồng thời hấp thụ một phần lượng cung giá cao. Thanh khoản sụt gần một nửa so với hôm qua, khi chỉ có 33,2 triệu chứng khoán sang tay, trị giá 839,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây đã là kết quả tích cực, bởi thanh khoản èo uột trong phần lớn thời gian giao dịch, khiến khối lượng lẫn giá trị chuyển nhượng nhích lên chậm chạp.

Động thái tăng mua khi Vn-Index mấp mé rớt khỏi mốc 440 cho thấy đây là ngưỡng hỗ trợ khá mạnh. Lực cầu bắt đáy "cứu" chỉ số sàn TP HCM khỏi phiên mất điểm thứ 3 liên tiếp. Thay vào đó, Vn-Index được cộng thêm 5,13 điểm và nghiễm nhiên vượt khỏi ngưỡng 450, đạt 450,96 điểm.

HNX-Index gần như nắm chắc khả năng sẽ mất điểm phiên thứ 5 liên tiếp, song đã bất ngờ vươn khỏi mốc tham chiếu 1,1 điểm, chốt tại 122,02 điểm. Khối lượng lẫn giá trị giao dịch thấp hơn phiên trước gần 30%, do mua bán uể oải trong phần lớn thời gian. Tổng mức chuyển nhượng hôm nay chỉ còn 31,3 triệu, tương đương 720 tỷ đồng.

Thị trường giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết đạt 0,29 triệu cổ phiếu, trị giá 4,4 tỷ đồng vào lúc 11h20. UPCoM-Index ở mức 45,24 điểm, tăng 0,09 điểm.

Theo Bạch Hường (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm