Ngừng dịch vụ đổi tiền 2 USD

Cứ vào dịp cuối năm, thị trường lại chộn rộn dịch vụ đổi tiền lẻ để lì xì vào dịp Tết Nguyên đán. Ở đây, đã xảy ra một số hiện tượng không lành mạnh khiến cơ quan quản lý phải ra tay.

Theo một cán bộ ngành ngân hàng, cung về tiền lẻ đáp ứng cho các ngân hàng thương mại dịp cuối năm không thiếu, nhưng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là không đẩy mạnh việc đưa loại tiền mệnh giá nhỏ ra lưu thông trên thị trường.

Trên thực tế, NHNN luôn đáp ứng nhu cầu các loại tiền mệnh giá khác nhau, từ nhỏ đến lớn của các ngân hàng thương mại và tiếp theo, các ngân hàng này cũng đáp ứng cho khách hàng. Nhu cầu về tiền lẻ mới của người tiêu dùng để lì xì trong dịp Tết Nguyên đán là có. Theo quan niệm của người tiêu dùng Việt Nam, thì việc lì xì tiền mới trong dịp Tết là để lấy hên.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, dịch vụ chi đổi tiền lẻ trên thị trường lại trở nên hết sức sôi động và nảy sinh tình trạng thu phí đổi tiền lẻ cao, lên đến 15-20% và thậm chí còn cao hơn. Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng, nhu cầu sử dụng tiền lẻ mới cho việc lì xì là có thật, nhưng không nên đẩy lên thành một hiện tượng không lành mạnh, để qua đó nhiều người lợi dụng trục lợi.

Song việc đổi được tiền lẻ mệnh giá nhỏ và mới ở  các ngân hàng thương mại cũng không hẳn là chuyện dễ dàng đối với tất cả các khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán.

Không chỉ với tiền đồng, đã có một số ngân hàng triển khai cả dịch vụ đổi USD có mệnh giá lớn sang tờ bạc mới có mệnh giá 2 USD (được coi là khá hiếm). Ở đây, phí mà ngân hàng áp dụng lại không nhỏ. Chẳng hạn, phí dịch vụ đổi từ tờ bạc có mệnh giá 50, 100 USD sang tờ 2 USD mới là: 3.000 đồng/tờ 2 USD; phí dịch vụ đổi từ tờ 5,10, 20 USD sang tờ 2 USD mới là: 4.000 đồng/tờ 2 USD.

Với mức phí cao như vậy, song không ít khách hàng vẫn chấp nhận để có tờ 2 USD lì xì. Tuy nhiên, sau  khi triển khai dịch vụ này trong một thời gian ngắn, theo chỉ đạo của NHNN, ngân hàng liên quan đã phải tạm dừng.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM cho rằng, việc đổi USD có mệnh giá lớn sang tờ bạc mệnh giá 2 USD để lì xì trong dịp Tết của một số ngân hàng ít nhiều mang tính phản cảm, nên NHNN đã có chỉ đạo tạm ngưng.

Để có nguồn ngoại tệ mệnh giá 2 USD đổi cho khách hàng, các ngân hàng cũng phải nhập từ nước ngoài về, với mức phí tương đối cao. Do đó, khi đổi cho khách hàng, ngân hàng buộc thu phí đổi cao. Mặt khác, để có được nguồn ngoại tệ mệnh giá 2 USD, các ngân hàng cũng phải có nguồn ngoại tệ để nhập khẩu ngoại tệ mệnh giá nhỏ.

Do đó, hiện Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), ngân hàng triển khai dịch vụ đổi USD có mệnh giá lớn sang tờ bạc giá 2 USD) đã phải tạm ngưng chương trình này dành cho khách hàng. Song trên thị trường, vẫn xuất hiện nhiều nơi đổi tiền lẻ với mức phí cao, trong đó có cả đổi tờ bạc mệnh giá 2 USD và không ít người vẫn chấp nhận trả phí cao để có tiền lẻ mới lì xì

Theo VNN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm