3 chủ tịch ngân hàng liên quan đến tham nhũng

Nhiều khả năng, những người này sẽ bị phạt tù cao nhất là 37 năm. Tuy nhiên, mức án cuối cùng sẽ được đưa ra vào ngày 27/2/2008.

Hiện tại, David Bermingham, Giles Darby và Gary Mulgrew đang làm đơn xin được ngồi tù ở Anh và đã đồng ý trả lại gần 7,4 triệu USD tiền bỏ túi sau vụ làm ăn với NatWest (chi nhánh Ngân hàng Hoàng gia ở Scotland).

Trong thời gian xử án, vì đã đóng hơn 1 triệu USD tiền bảo lãnh nên họ chỉ bị cấm đi khỏi Houston, Texas. Được biết, đây là lần đầu tiên 3 ông chủ ngân hàng Anh này thừa nhận tội lỗi của mình.

Trước đó, họ luôn miệng chối tội và nhận được sự ủng hộ của giới doanh nhân Anh. Nếu không có sự cương quyết của lãnh đạo Quốc hội hai nước, 3 doanh nhân này vẫn không bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử.

Vụ tham nhũng đã khiến Tập đoàn Enron bị phá sản vào cuối năm 2001 do nợ hơn 40 tỷ USD.

Người sáng lập ra tập đoàn này, Kenneth Lay bị đau tim và đã chết trước khi bị tuyên án. Jeffrey Sklling, cựu Giám đốc điều hành Enron đang ngồi tù với mức án 24 năm.

Theo Sông Thương ( CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm