Cựu cầu thủ Schalke 04 làm giám đốc kỹ thuật bóng đá Việt Nam

Thời hạn hợp đồng có thời hạn hai năm, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1-8-2016.

Ông Juergen Gede đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật bóng đá Việt Nam.

Giám đốc kỹ thuật Juergen Gede sinh năm 1956, là cựu cầu thủ các CLB bóng đá Đức như: Schalke 04, Preussen Munster, Fortuna Cologne,… từ năm 1975 đến 1991.
Nổi cộm trong sự nghiệp huấn luyện, Juergen Gede từng đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật đội tuyển Iran đoạt chức vô địch châu Á 2008. Từng làm trợ lý HLV Berti Vogts khi dẫn dắt đội tuyển Azekbaizan.
Trước mắt, nhiệm vụ của ông Juergen Gede sẽ tư vấn, tham mưu cho VFF để phát triển bóng đá trẻ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bảm đảm nguồn lực dồi dào cho bóng đá Việt Nam ở tương lai. Từ đó đưa bóng đá Việt Nam tiếp cận, đáp ứng trình độ phát triển với bóng đá châu lục cũng như bóng đá thế giới.
Bên cạnh đó tân giám đốc kỹ thuật VFF cũng sẽ định hướng, xây dựng kế hoạch nâng cao đội tuyển trẻ, đội tuyển nam; đội tuyển nữ và U-23 quốc gia.

Cựu cầu thủ Schalke 04 làm giám đốc kỹ thuật bóng đá Việt Nam ảnh 2
Ông Juergen Gede (thứ ba từ trái sang) trong thời gian gắn bó với bóng đá Iran. Ảnh: Derwesten

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm