Bình đẳng giới thu hút sự quan tâm của nhiều nước

Hội nghị nhằm góp tiếng nói của các tổ chức phi chính phủ khu vực châu Á đến Liên Hiệp Quốc trong quá trình đánh giá việc thực hiện MDG. Các đại biểu đã trao đổi về tình hình thực hiện MDG ở từng nước. Vấn đề bình đẳng giới và tăng quyền cho phụ nữ được các đại biểu nữ quan tâm.

Năm 2009, các nguyên thủ của 189 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã thông qua và cam kết thực hiện Bản tuyên bố thiên niên kỷ với những mục tiêu cần đạt được vào năm 2015 về xóa đói giảm nghèo, phổ cập giáo dục, bình đẳng giới…

Trong năm 2010, Liên Hiệp Quốc sẽ tổ chức đánh giá việc thực hiện MDG và đề ra các biện pháp nhằm đạt được mục tiêu đúng thời hạn.

L.PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm