Cách chức chủ tịch Liên hiệp Các hội KHKT Phú Yên

Quyết định này cũng buộc ông Phước có trách nhiệm trực tiếp thu hồi hơn 66 triệu đồng vi phạm nộp vào ngân sách Nhà nước trước ngày 30-10.

Theo kết luận thanh tra, từ tháng 7-2005 đến 11-2008, khi làm chủ nhiệm hai đề tài ứng dụng khoa học công nghệ, ông Phước đã chỉ đạo kế toán, thủ quỹ của Liên hiệp Các hội KHKT tỉnh nâng khống chứng từ thanh toán, rút hơn 27 triệu đồng bỏ ngoài sổ sách để chia nhau; đồng thời cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, gây thất thoát gần 39 triệu đồng.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm