Chủ tịch nước dự ngày truyền thống lực lượng Tình báo quốc phòng

Chiều 23-10, Tổng cục Tình báo quốc phòng (Tổng cục II), Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (25-10-1945 – 25-10-2015) và đón nhận huân chương Quân công hạng Nhất của Đảng, Nhà nước Việt Nam; huân chương của Vương quốc Campuchia và nhà nước Lào. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dự, trao phần thưởng cao quý và chúc mừng các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ tình báo quốc phòng Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng để tiếp nối truyền thống vẻ vang, xứng đáng với niềm tin yêu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, tình báo quốc phòng phải vững mạnh hơn nữa, có chất lượng và hiệu quả hoạt động cao hơn nữa.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn huân chương Quân công hạng Nhất lên quân kỳ Quyết thắng của Tổng cục Tình báo quốc phòng Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Sáng 23-10, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập lực lượng pháp chế CAND (27-10-1975 – 27-10-2015). Tại buổi lễ, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã thừa lệnh Chủ tịch nước trao tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho lực lượng pháp chế CAND.

Thượng tướng Bùi Văn Nam yêu cầu lực lượng pháp chế CAND cần kiên định lập trường và tư tưởng trong mọi trường hợp, nâng cao năng lực thi hành và phổ biến pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính…

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mới

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mớiLENS

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese thống nhất nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên Đối tác chiến lược toàn diện và trao đổi, nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ để thực hiện sáu phương hướng lớn nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

(PLO)- Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Campuchia nhất trí nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối giao thông, làm cơ sở và tạo động lực mới cho việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác.