Chức vụ càng cao, càng phải giám sát chặt chẽ

Đối tượng chủ yếu của giám sát là cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu của Đảng, tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên được giao nhiệm vụ ở những vị trí quan trọng hoặc ở những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm.

Ngoài việc giám sát trực tiếp, dự thảo cũng quy định giám sát gián tiếp thông qua đơn thư tố cáo, phản ánh của quần chúng, báo chí, cơ quan bảo vệ pháp luật. Ủy ban kiểm tra là cơ quan giám sát chuyên trách của cấp ủy. Qua giám sát, nếu phát hiện dấu hiệu sai phạm, cơ quan này có quyền yêu cầu đối tượng khắc phục, sửa chữa; nếu sai phạm đã rõ thì xử lý trách nhiệm.

Cùng với quy chế chất vấn, quy chế giám sát trong Đảng sẽ được trình Bộ Chính trị vào cuối năm nay.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm