Đánh giá cán bộ không thể dĩ hòa vi quý

Sáng 26-2, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phân tích: Đảng lãnh đạo bằng chủ trương, đường lối, chính sách nhưng quan trọng nhất phải thông qua thái độ gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, cho đến nay đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất trong công tác cán bộ. Vì vậy, một nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức, cán bộ tới đây là phải xây dựng được tiêu chí đánh giá, quy trình đánh giá cán bộ cụ thể; thực hiện dân chủ trong đánh giá và thông báo công khai đối với cán bộ được đánh giá; sớm khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý.

Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác cán bộ phải bảo vệ được cán bộ, đảng viên, giữ cho cán bộ, đảng viên không bị cám dỗ, sa đọa; đồng thời phải kịp thời thay thế cán bộ lãnh đạo ở những đơn vị trì trệ, yếu kém, để xảy ra nhiều tiêu cực.

N.NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm