59 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10-10-1954 – 10-10-2013)

Hà Nội vinh danh 10 công dân ưu tú

Biểu dương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; biểu dương người tốt, việc tốt tiêu biểu và vinh danh 10 công dân thủ đô ưu tú. Sau lễ chào cờ, các đại biểu đã giành 1 phút mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định sau 59 năm thủ đô được giải phóng, Hà Nội đã trở thành một đô thị lớn ngày càng khang trang, hiện đại. Tăng trưởng kinh tế của TP chín tháng đầu năm đạt 7,88%, CPI tăng khoảng 6%, lạm phát được kiềm chế, nội lực của thủ đô được phát huy mạnh mẽ. Sau 21 năm thực hiện phong trào Người tốt, việc tốt đã xuất hiện nhiều gương lao động sáng tạo, đem lại hiệu quả kinh tế cao, lợi ích xã hội to lớn.

Nhân dịp này, UBND TP Hà Nội đã trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 1.084 tập thể và cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 10 công dân thủ đô ưu tú.

Danh sách 10 công dân thủ đô ưu tú: GS sử học Lê Văn Lan; bà Chu Anh Đào - Giám đốc Quỹ Hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó Hà Nội; GS-TS-NGND Phạm Gia Khải - Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam; ông Nguyễn Công Soái - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; nhà thơ Bằng Việt - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội; Đại tá Phạm Văn Thịnh - Trưởng phòng Công binh Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thủ đô; bà Nguyễn Phi Nga - Tổ trưởng Tổ Môi trường, Công ty Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Hoàn Kiếm; ông Nguyễn Văn Thanh - Hội viên Hội Nông dân xã Vạn Thái, Ứng Hòa; bà Nguyễn Thị Tiêu - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Anh; ông Nguyễn Văn Tỵ - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông Dư, huyện Gia Lâm.

NGỌC BẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm