Hội thảo “Cạnh tranh toàn cầu và lợi thế của Việt Nam”

Michael Porter được xem là nhà tư tưởng chiến lược bậc thầy, đứng đầu trong danh sách 50 “bộ óc” quản trị có ảnh hưởng nhất thế giới.

Dự kiến sẽ có khoảng 1.000 người tham dự hội thảo, gồm các doanh nhân, những nhà hoạch định chính sách vĩ mô, các học giả, các nhà nghiên cứu kinh tế của Việt Nam. Hội thảo sẽ đi sâu vào những chia sẻ của Michael Porter về lợi thế của Việt Nam và những xu hướng trong nền kinh tế thế giới, chiến lược tổng thể của một công ty đa ngành, chiến lược quốc tế cho những công ty Việt Nam... Trong dịp này, bản tiếng Việt ba tác phẩm kinh điển của Michael E. Porter cũng ra mắt, gồm Chiến lược cạnh tranh, Lợi thế cạnh tranh và Lợi thế cạnh tranh quốc gia.

T.HẢI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm