Hôm nay, các nơi tổ chức lễ giỗ quốc tổ

Hàng trăm ngàn du khách đã hành hương về đất tổ. Đại diện kiều bào cũng đã có mặt tại khu di tích để tham gia lễ dâng hương vào ngày mai, ngày chính hội đền Hùng.

Ban tổ chức cho biết từ sáu giờ sáng nay, đoàn diễu hành tham gia lễ dâng hương sẽ xuất phát từ TP Việt Trì vào tập kết tại sân lễ hội. Lễ dâng hương sẽ được tổ chức tại sân đền Thượng vào lúc 7 giờ sáng.

Theo quy định của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, năm 2009 là năm đầu tiên cả nước cùng tiến hành một nghi thức giỗ tổ Hùng Vương. Đại biểu dự lễ tưởng niệm sẽ phải mặc cùng trang phục, sử dụng nhạc lễ, nhạc hành lễ. Đặc biệt, lễ hội cũng là một trong những bước quan trọng nhằm hoàn thiện hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO công nhận không gian văn hóa Hùng Vương là di sản thế giới.

Tại TP.HCM, lễ giỗ quốc tổ Hùng Vương sẽ được thực hiện theo nghi lễ quốc gia tại khu tưởng niệm các vua Hùng trong Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc (quận 9). Đến tham dự chương trình, ngoài việc hướng nhớ tổ tiên nước Việt, người xem còn có dịp ôn lại truyền thống dân tộc qua triển lãm chuyên đề “Thời đại Hùng Vương và văn hóa Đông Sơn” với đặc trưng văn hóa cộng đồng 54 dân tộc anh em. Ngoài ra, lễ giỗ quốc tổ còn có nhiều hoạt động đặc sắc khác như dâng hương, biểu diễn trống trận, nghi thức tiếp nhận trống đồng... Nhân dịp này, Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc sẽ tổ chức lễ khánh thành Khu tưởng niệm các vua Hùng và mở cửa đón du khách đến tưởng niệm, vọng bái tổ tiên, hướng về nguồn cội.

Cùng ngày, lễ giỗ tổ còn được tiến hành tại ba điểm khác: Bảo tàng lịch sử Việt Nam - TP.HCM, Công viên văn hóa Suối Tiên và Đầm Sen. Công viên văn hóa Suối Tiên sẽ giảm 50% giá vé vào cổng cho du khách đến dự lễ giỗ quốc tổ Hùng Vương hôm nay. Tại Đầm Sen, từ tối qua (3-4), ban tổ chức đã tiến hành nghi thức nổi lửa nấu năm ngàn chiếc bánh chưng để dâng lên vua Hùng vào hôm nay (4-4). Sau đó bánh sẽ được tặng cho khách thập phương.

B.PHƯỢNG - T. GIANG - T. NHÃ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm