Hôm nay, ra mắt Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016

Sáng 2-8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày Tờ trình đề nghị QH phê chuẩn việc bổ nhiệm các phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ QH khóa XIII (2011-2016). Theo đó, cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa mới gồm bốn phó thủ tướng (ít hơn một so với khóa XII) và 22 thành viên Chính phủ gồm 18 bộ trưởng và bốn thủ trưởng cơ quan ngang bộ (giữ nguyên như khóa XII). Trong danh sách ứng viên phó thủ tướng có hai người tái cử. Có bảy bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong Chính phủ khóa XII được giới thiệu tái cử, còn lại là các gương mặt mới.

Cụ thể, hai phó thủ tướng được giới thiệu tái cử là ông Hoàng Trung Hải và ông Nguyễn Thiện Nhân. Hai ứng viên mới của chức danh phó thủ tướng là ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khóa XII và ông Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trong cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa mới sẽ không có chức danh phó thủ tướng thường trực, cũng không có phó thủ tướng phụ trách về ngoại giao như lâu nay.

Hôm nay, ra mắt Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 ảnh 1

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Tổng kiểm toán Nhà nước. Ảnh: TTXVN

Trong số 22 bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ của Chính phủ khóa mới được đề cử có bảy vị tái cử, tám thứ trưởng (hàm tương đương thứ trưởng) được đề cử lên chức bộ trưởng và bảy người được điều chuyển từ nơi khác về. (Xem bảng)

Sáng nay (3-8), QH sẽ bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm các phó thủ tướng, các thành viên của Chính phủ theo danh sách nêu trên.

 Sáng 2-8, QH đã bỏ phiểu bầu tổng kiểm toán nhà nước. Kết quả, ứng cử viên duy nhất Đinh Tiến Dũng (Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình) đã trúng cử làm Tổng Kiểm toán nhà nước với số phiếu 86,8% tán thành.

Ông Đinh Tiến Dũng, 50 tuổi, quê xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, Ninh Bình; trình độ chuyên môn là cử nhân kinh tế tài chính, thạc sĩ quản trị kinh doanh. Trước khi làm bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, ông Dũng từng là thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

Danh sách 22 ứng cử viên bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Bảy bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tái cử:

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận

Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử

Tám thứ trưởng (hàm tương đương thứ trưởng) được đề cử lên chức bộ trưởng gồm:

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình

Bảy vị được điều chuyển từ nơi khác để giới thiệu vào chức danh bộ trưởng gồm:

Ông Vương Đình Huệ, nguyên Tổng Kiểm toán nhà nước, được đề cử làm bộ trưởng Bộ Tài chính

Ông Đinh La Thăng, Chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí VN, được đề cử làm bộ trưởng Bộ GTVT

Ông Nguyễn Minh Quang, Bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương, được đề cử làm bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ông Nguyễn Bắc Son, Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương, được đề cử làm bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được đề cử làm bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH

Ông Huỳnh Phong Tranh, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, được đề cử làm tổng thanh tra Chính phủ

Ông Vũ Đức Đam, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, được đề cử làm bộ trưởng-chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm