Khánh thành cột cờ chủ quyền biển, đảo

Cột cờ được xây dựng trên đỉnh núi Thới Lới thuộc xã An Vĩnh (huyện Lý Sơn) với kinh phí 840 triệu đồng.

Cột cờ có chiều cao 25 m, diện tích lá cờ 24 m2, hướng ra Hoàng Sa, ghi rõ chủ quyền, kinh độ, vĩ độ của đảo Lý Sơn.

Việc xây dựng cột cờ trên huyện đảo Lý Sơn có ý nghĩa hết sức thiêng liêng trong việc khẳng định chủ quyền biên giới biển, đảo của Tổ quốc.

Khánh thành cột cờ chủ quyền biển, đảo ảnh 1

Cột cờ chủ quyền ở đảo Lý Sơn. Ảnh: L.NGỮ

Công trình này đã được Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam - Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp thực hiện.

Dịp này Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam đã tặng 10 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các học sinh vượt khó học giỏi và Thành đoàn Hà Nội sẽ tiếp tục hỗ trợ lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên cột cờ trị giá 200 triệu đồng.

L.NGỮ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm