Kỷ niệm lần thứ ba Ngày đô thị Việt Nam

Ngày 20-10-2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 1519/QĐ-TTg lấy ngày 8-11 hằng năm là Ngày đô thị Việt Nam.

Hiện nay Việt Nam đã có 743 đô thị các loại, trong đó có hai đô thị loại đặc biệt (Hà Nội và TP.HCM), bốn đô thị loại 1, 13 đô thị loại 2... Có 29,5% dân số đang sống trong đô thị và dự báo tỉ lệ này sẽ đạt đến 45% vào năm 2020. Tuy vậy, đô thị Việt Nam còn phải đối mặt rất nhiều với những thách thức như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, thiếu nhà ở, thiếu điện, trình độ quy hoạch và quản lý thấp...

NGUYỄN MINH HÒA, Ủy viên Hội đồng Quy hoạch và xây dựng TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm