Lo ngại viên chức “chân ngoài dài hơn chân trong”

Dự thảo cho phép viên chức được tham gia góp vốn, thành lập công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư…, đồng quy định việc đánh giá viên chức, có biện pháp xử lý viên chức không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, những biện pháp này chưa làm các đại biểu yên tâm. Đại biểu Trương Thị Ánh (TP.HCM) vẫn nhận xét quy định nói trên “quá hở”. Đại biểu Đinh Ngọc Lượng (Cao Bằng) lo ngại sẽ xảy ra tình trạng công tư lẫn lộn, “chân ngoài dài hơn chân trong”…

Một vấn đề khác, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Ngô Minh Hồng nói dự thảo trao nhiều quyền cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp nhưng lại chưa phân biệt các mô hình đơn vị sự nghiệp khác nhau, quy mô khác nhau, có những đơn vị tự chủ tài chính hoàn toàn nhưng cũng có những đơn vị nhà nước phải nuôi hoàn toàn. Nói đơn giản nhất, “một đơn vị sự nghiệp cấp huyện phải khác một đơn vị sự nghiệp cấp bộ” - bà Hồng lý giải.

THÀNH VĂN - ĐỨC MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm