Phòng chống tham nhũng: Cần tăng lương cho khu vực công

Nhóm tác giả gồm TS Martin Gainsborough (Anh) từng nhiều năm sống và nghiên cứu về cải cách hành chính tại Việt Nam, TS Đặng Ngọc Dinh (chuyên gia về xã hội dân sự) cho rằng cách đánh giá truyền thống lâu nay về nguyên nhân tham nhũng không phản ánh đúng bản chất của hiện tượng này.

Nhóm tác giả cho rằng cần nhận thức tham nhũng như là vấn đề thuộc hệ thống, ăn sâu vào hệ thống để có những cải cách cơ bản hơn. Trong đó chú trọng giải pháp nâng cao nhận thức về chống tham nhũng, tăng lương khu vực công, thiết lập nền công vụ dựa trên chế độ thực tài-đức, tăng cường giám sát của Quốc hội...

Đồng tình với kết quả nghiên cứu này, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói: “Nhiều năm theo đuổi việc xóa bỏ “giấy phép con”, tăng cường các điều khoản về công khai, minh bạch vào các luật về kinh doanh, tôi thấy rõ yếu tố nhóm lợi ích tác động vào lập pháp, lập quy. Ẩn nấp đằng sau những lợi ích đó chắc chắn có hiện tượng tham nhũng”.

N.NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm