Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc chuyến thăm Pháp

Thủ tướng đã quyết định hủy chương trình thăm Toulouse để về nước chỉ đạo phòng chống cơn bão số 5 và chỉ đạo việc khắc phục hậu quả sự cố sập cầu Cần Thơ. Trước đó, Thủ tướng đã gặp Chủ tịch Thượng viện Christian Poncelet và Chủ tịch Hạ viện Bernard Accoyer, thăm và nói chuyện với sinh viên Đại học Bách khoa Paris.

Trả lời báo chí, Thủ tướng đã đánh giá kết quả chuyến thăm Pháp thành công tốt đẹp: Hai bên đã nhất trí nỗ lực hợp tác để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới mang tính chiến lược, nhất trí nhiều biện pháp đẩy mạnh quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư. Lãnh đạo Pháp hứa sẽ xem xét tăng ODA và đưa Việt Nam vào danh sách các nước ưu tiên xúc tiến thương mại.

Doanh nghiệp hai bên đã ký trên 20 thỏa thuận, hợp đồng với tổng trị giá nhiều tỷ USD. Hai bên thống nhất tăng cường hơn nữa quan hệ giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật. Ngoài ra, hai bên nhất trí Việt Nam sẽ là cầu nối giúp tăng cường quan hệ của Pháp với ASEAN và châu Á, đồng thời Pháp sẽ là cầu nối giúp Việt Nam thúc đẩy quan hệ với Liên minh châu Âu và châu Âu.

TNL (Theo trang web Chính phủ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm