Thừa Thiên-Huế phấn đấu thành trung tâm đô thị cấp quốc tế

Theo ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, đến năm 2020, Thừa Thiên-Huế phấn đấu trở thành trung tâm đô thị cấp quốc gia, khu vực và quốc tế; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.300 USD vào năm 2015. Dịp này, tỉnh Thừa Thiên-Huế vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc cụm thi đua Bắc miền Trung của Chính phủ.

Thừa Thiên-Huế phấn đấu thành trung tâm đô thị cấp quốc tế ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ảnh: H.LINH

Sáng 20-8, tỉnh Nghệ An đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2006-2010. Trong năm năm qua, toàn tỉnh có 350 lượt tập thể và cá nhân được tặng thưởng huân chương các loại. Theo ông Phan Đình Trạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, thời gian tới tỉnh sẽ đưa phong trào thi đua lên một tầm cao mới. Dịp này, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động.

H.LINH - Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm