Triển lãm “Nỗi đau còn đó” của nạn nhân da cam

Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (28 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3) nhằm cung cấp thêm những góc nhìn về cuộc sống khó khăn của nạn nhân chất độc da cam.

Ông Sơn cũng cho biết Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM đang có kế hoạch thành lập Làng cam (điều trị, nuôi dưỡng, dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam và cựu chiến binh). Làng sẽ nuôi dưỡng 200 nạn nhân không tự phục vụ được, điều trị và tập phục hồi chức năng cho 50 bệnh nhân ngoại trú/ngày, dạy nghề cho 200 học viên/năm. Dự kiến Làng cam được xây dựng tại huyện Hóc Môn (TP.HCM) với kinh phí trên 60 tỉ đồng.

T.MẬN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm