Việt-Lào trao đổi kinh nghiệm hoạt động tư pháp

Tại buổi tiếp, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình chúc mừng Bộ trưởng Bounkeut Sangsomsak vừa được bầu giữ chức bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào. Hy vọng trên cương vị mới, Bộ trưởng Bounkeut Sangsomsak sẽ góp phần củng cố mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và các cơ quan tư pháp ngày càng đi vào chiều sâu.

Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình giới thiệu với bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào về mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ của ngành kiểm sát nhân dân Việt Nam. Nhấn mạnh VKSND Tối cao Việt Nam và Viện Kiểm sát Lào có mối quan hệ đặc biệt, nhất là trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; hai bên vẫn thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao để trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ và xây dựng pháp luật liên quan đến hoạt động tư pháp. Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình mong muốn trong thời gian tới hai bên tiếp tục trao đổi đoàn để hỗ trợ nhau trong các lĩnh vực mà hai nước cùng quan tâm như xây dựng pháp luật, đào tạo cán bộ... 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Bounkeut Sangsomsak cảm ơn Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình đã chia sẻ kinh nghiệm thực hiện công tác tư pháp với ngành tư pháp Lào. Bộ trưởng Bounkeut Sangsomsak mong muốn VKSND Tối cao Việt Nam cử cán bộ sang giúp Lào bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực tư pháp… Bộ trưởng Tư pháp Lào khẳng định chính phủ và Bộ Tư pháp Lào sẽ làm hết mình góp phần phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực tư pháp giữa hai nước.

TLL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm