VN-Đức: Ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác đầu tư hơn 2 tỷ USD

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam và Đức đã ký thỏa thuận hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh trị giá hơn 2,4 tỷ USD.

Đáng chú ý là thỏa thuận hợp tác thành lập Công ty cổ phần Đầu tư dự án khu đô thị Xuân Phương trị giá 1,5 tỷ USD tại Đức giữa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam với Công ty PIT GEVIN (Đức). Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam cũng ký thỏa thuận đóng mới loạt tàu chở hàng rời trọng tải 58 Dwt với tổng trị giá gần 400 triệu USD với Công ty STA Holding Und Management GmbH (Đức). Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thăm Thị trường Chứng khoán Frankfurt, một trong những thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cũng đã cắt băng khai trương Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt thuộc bang Hesse. Tối cùng ngày, Thủ hiến bang Hesse chiêu đãi chào mừng Thủ tướng và đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam tại lâu đài Biebrich.

LL (Theo trang web của Chính phủ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm