Xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ Việt Nam trực tuyến

Tại buổi họp mặt, bà Ngô Thị Thúy Hằng, Giám đốc trung tâm, đã tư vấn về cách thức tìm mộ liệt sĩ từng trường hợp cụ thể. Cách tìm là giải mã các ký hiệu ghi trên giấy báo tử, ký hiệu theo mặt trận chiến đấu, hệ thống phiên hiệu theo trung đoàn, sư đoàn...

Trung tâm MARIN đang lập dự án Đài tưởng niệm liệt sĩ Việt Nam trực tuyến (có tên miền). Đài tưởng niệm sẽ tích hợp thông tin về liệt sĩ từ ba nguồn: thân nhân liệt sĩ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (danh sách các liệt sĩ trên toàn quốc) và Bộ Quốc phòng (hồ sơ gốc của liệt sĩ từ khi nhập ngũ đến khi hy sinh). Theo bà Hằng, đài tưởng niệm nói trên sẽ được xây dựng từ năm 2009 đến đầu năm 2012. Đây sẽ là nơi đầu tiên hệ thống hóa danh sách liệt sĩ, kết nối các dữ liệu rời rạc từ gia đình liệt sĩ, quê hương, đơn vị, nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước để có một hệ thống thông tin tương đối đầy đủ về các liệt sĩ.

Để việc thu thập dữ liệu cho đài tưởng niệm được đầy đủ, các thân nhân gia đình liệt sĩ trên cả nước hãy gửi thông tin của liệt sĩ về địa chỉ: Trung tâm MARIN, phòng 401, TT Bộ Công an, 102 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

T.MẬN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm