Quảng Ngãi: Phân bổ 1.000 tấn gạo cứu đói cho dân

Ngày 23-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng có thông báo phân bổ 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu đói cho dân vùng lũ, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 Xã Bình Chương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) là một trong những nơi chịu hậu quả nặng nề của đợt thiên tai vừa qua.

Theo đó, sẽ có 19.048 hộ với 66.667 nhân khẩu được cấp gạo cứu đói. Trong đó, huyện Bình Sơn, nơi bị thiệt hại lớn nhất trong cơn lũ hồi đầu tháng 11, có  3.105 hộ với 18.876 nhân khẩu được nhận gạo; thứ đến là huyện Nghĩa Hành có 2.476 hộ với 8.667 nhân khẩu được nhận gạo.

Thời gian nhận gạo từ nay đến trước ngày 15-12.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.